Estonia: Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân

(PLO)- Đại tá Margo Grosberg của Trung tâm Quốc phòng Estonia nói Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, Đài RT dẫn lời Đại tá Margo Grosberg từ Trung tâm Quốc phòng Estonia rằng Moscow sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vì làm như vậy là không hợp lý về mặt quân sự.

Trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đưa tin Moscow đang chuẩn bị các cuộc tập trận có sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Grosberg cho rằng mối đe dọa hạt nhân cần được lưu ý, song ông nhận định việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Hệ thống phóng tên lửa chiến thuật Iskander của Nga tại vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. ẢNH: MILITARYPHOTO.NET
Hệ thống phóng tên lửa chiến thuật Iskander của Nga tại vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. ẢNH: MILITARYPHOTO.NET

Các nước phương Tây hiện đang lo ngại về việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp, bao gồm sử dụng vũ khí hạt nhân trước những mối đe dọa để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, theo RT.

Trong khi đó, hồi tháng 9, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov từng khẳng định Nga không đe dọa bất kỳ nước nào bằng vũ khí hạt nhân.

Ông Antonov còn nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân không mang lại chiến thắng cho bất kỳ bên nào và theo học thuyết quân sự của Nga thì Moscow sẽ chỉ dùng vũ khí hạt nhân nếu nhận thấy các nguy cơ từ các “mối đe dọa hiện hữu” RT đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm