EU thông qua gói cứu trợ khẩn cấp

Sau 12 tiếng tranh luận trong ngày 9-5 kéo dài đến tận nửa khuya, hội nghị bộ trưởng Bộ Tài chính 16 nước thuộc khu vực đồng tiền chung euro và lãnh đạo các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) đã nhất trí đi đến một quyết định lịch sử.

Hội nghị đã thông qua gói giải cứu khổng lồ lên đến 750 tỉ euro (tương đương 1.000 tỉ USD) để ngăn chặn khủng hoảng nợ ở Hy Lạp lan sang các nước trong khu vực đồng euro và bảo vệ đồng euro trước đồng USD Mỹ và đồng yen Nhật.

Điều trớ trêu là EU quyết định gói giải cứu lịch sử 750 tỉ euro vào đúng Ngày châu Âu 9-5. Vào ngày này, các nước EU kỷ niệm một sự kiện được gọi là Tuyên bố Schuman mang ý nghĩa khai sinh ra EU sau này.

EU thông qua gói cứu trợ khẩn cấp ảnh 1

Ngôi nhà khu vực đồng euro lung lay (tên các nước trên cột tính từ trái sang: Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Ireland). Biếm họa của John Darkow, báo The Columbia Daily Tribune ở bang Missouri (Mỹ).

Gói giải cứu 750 tỉ euro sẽ bao gồm 500 tỉ từ EU (440 tỉ cho vay và bảo lãnh do các nước EU đóng góp cộng với 60 tỉ vay từ Ủy ban châu Âu) và 250 tỉ vay từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Cùng lúc đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu thông báo sẵn sàng cho các nước đang bị thâm thủng ngân sách nghiêm trọng vay tiền để trả nợ. Đây cũng là một giải pháp đặc biệt đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu.

EU thông báo các khoản cho vay đều có kèm theo những điều kiện ràng buộc khắc nghiệt tương tự như khi EU hợp tác với IMF giải quyết cho Hy Lạp vay 110 tỉ euro trong ba năm.

Các nước G7 đã hoan nghênh biện pháp ổn định tài chính nhanh chóng của EU. Đồng euro trên thị trường đã tăng giá trở lại.

Ngoài Hy Lạp thì Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là các nước đang bị thâm thủng ngân sách nặng nề nhất.

Hy Lạp nợ 8 tỉ euro và món nợ này sẽ đến hạn vào ngày 19-5. Khi chính phủ phá sản sẽ kéo theo ngân hàng phá sản và có khả năng gây ra hiệu ứng domino trong hệ thống ngân hàng châu Âu.

Tuy nhiên, vấn đề của Hy Lạp đã được giải quyết tạm ổn. Đáng lo hiện thời là Tây Ban Nha.

Kinh tế Tây Ban Nha chiếm 12% GDP của EU. Ngay trong quý đầu năm nay, tỉ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha đã lên đến 20%. Tây Ban Nha đang nợ nhiều nước, trong đó có Pháp và Đức. Bởi thế, nếu Tây Ban Nha hắt hơi, ắt thị trường tài chính quốc tế sẽ bị sổ mũi.

- Ngày 10-5, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp Christine Lagarde tuyên bố Pháp sẽ đóng góp khoảng 88 tỉ euro trong gói cứu trợ chung 750 tỉ euro của EU với điều kiện khoản vay này không làm cho nợ của Pháp tăng thêm.

- Ngày 9-5, trong một phiên họp đặc biệt, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã thông qua gói vay giải cứu 30 tỉ euro cho Hy Lạp nhằm ngăn chặn khủng hoảng kinh tế từ Hy Lạp có thể lan sang các nước khác.

THANH ANH - HOÀNG DUY (Theo Market Watch, AP, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm