EU thống nhất cắt nhập 90% dầu Nga từ cuối năm nay

(PLO)- Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay. Đây là lệnh trừng phạt mới nhất đối với Moscow sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, kênh Channel News Asia đưa tin.

"Thống nhất cấm nhập khẩu dầu của Nga vào EU. Điều này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga, cắt đứt nguồn tài chính khổng lồ cho cỗ máy chiến tranh của họ" - Chủ tịch Hội đồng châu Âu - ông Charles Michel viết trên Twitter hôm 30-5, sau thượng đỉnh EC diễn ra bị Brussels, Bỉ.

Ông Michel cho biết gói trừng phạt cũng liên quan đến việc loại ngân hàng Sberbank lớn nhất của Nga khỏi hệ thống tài chính SWIFT và áp lệnh cấm 3 đài truyền hình nhà nước Moscow.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu - ông Charles Michel. Ảnh: AFP

Chủ tịch Hội đồng châu Âu - ông Charles Michel. Ảnh: AFP

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen cho biết động thái này "sẽ cắt giảm khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào EU trước năm 2023”.

Khối 27 quốc gia đã trải qua nhiều tuần thảo luận về đề xuất cấm vận toàn bộ đối với dầu mỏ Nga nhưng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Nhà lãnh đạo Hungary nói rằng việc cắt nguồn cung sẽ phá hoại nền kinh tế nước này.

Theo Channel News Asia, động thái mới nhất của châu Âu nhằm mục đích gây sức ép tối đa đối với Nga để chấm dứt chiến tranh và được coi là biện pháp gây tổn hại nhiều nhất cho Moscow mà EU thực hiện cho đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm