Fan Man City hoảng sợ vì Haaland vỡ xương mác

(PLO)- Người hâm mộ Manchester City hoảng sợ khi tờ Washington Post (Mỹ) đăng dòng tweet cho biết Haaland bị gãy xương mác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ báo của Mỹ Washington Post vừa khiến các fan Manchester City có một phen hết hồn khi đăng tải một dòng tweet trên Twitter gây hiểu lầm. Washington Post thông tin Haaland dính chấn thương gãy xương mác và chưa rõ mất bao lâu để hồi phục.

Khi vừa đọc lướt qua dòng tweet đó, nhiều fan Man City đã hoảng sợ. Họ nghĩ rằng đó là Erling Haaland, tiền đạo vừa gia nhập Man City với giá 51 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, thực chất người mà tờ Washington Post đề cập đến chính là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Debra Haaland chứ không phải tiền đạo người Na Uy.

Erling Haaland gia nhập Man City từ Borussia Dortmund vào mùa hè năm nay. ẢNH: GETTY

Erling Haaland gia nhập Man City từ Borussia Dortmund vào mùa hè năm nay. ẢNH: GETTY

Không biết vô tình hay cố ý, Washington Post đã không ghi rõ tên của người được đề cập và chức vụ. Họ chỉ viết trống không là Haaland. Tuy nhiên, bên dưới dòng tweet là đường link bài viết có hình ảnh của Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Debra Haaland. Vậy nhưng, nếu chỉ đọc lướt qua thì các fan yêu bóng đá và đặc biệt là fan Man City rất dễ nhầm lẫn đây là Erling Haaland.

Nguyên văn dòng Tweet của tờ Washington Post là: “Không rõ mức độ nghiêm trọng về chấn thương của Haaland, người đã dính vết gãy ở xương mác, hoặc mất bao lâu để nó bình phục”. Lựa chọn mập mờ “loại trừ” tên của chính trị gia Mỹ ra khỏi dòng tweet là sai lầm và nó vô tình khiến các fan Man City phải “hít thở thật sâu và mạnh”.

Nhiều người hâm mộ bóng đá đã phản hồi lại bài đăng của tờ Washington Post, một số fan Man City thừa nhận họ nghĩ đó là siêu tiền đạo trị giá 51 triệu bảng Anh của họ, Erling Haaland. Một số khác nhanh chóng nhận ra vấn đề và vào phản hồi chỉ rõ đó không phải là Erling Haaland.

Dòng Tweet gây hiểu lầm của tờ Washington Post.

Dòng Tweet gây hiểu lầm của tờ Washington Post.

Một người hâm mộ viết: “Trong 1 giây, tôi nghĩ rằng bạn (Washington Post) đang nói về Erling Haaland”. Trong khi đó, một số người khác đề nghị tờ Washington Post cần phải ghi rõ tên người được đề cập để tránh gây nhầm lẫn. “Về mặt thực tế, đó không phải là Erling Haaland. Cần phải sử dụng tên đầy đủ cho dòng tweet này”, một người viết.

Trong khi đó, các fan đối thủ của Man City thì tỏ ra vui mừng trước nỗi sợ hãi của fan Man City. Một CĐV nói đùa: “Tôi tweet lại để tặng những fan Man City có trái tim đập loạn nhịp”.

Người khác tiếp tục không buông tha: “Độc quyền: Haaland bị gãy xương mác, nó có nghĩa là anh ta sẽ không chơi cho Manchester City trong nửa đầu mùa giải, tin tức từ Washington Post”.

Một người hâm mộ lại tỏ ra bối rối vì sao nhiều người lại nhầm lẫn như vậy. Người này viết: “Tôi không hiểu tại sao nhiều người nhắc đến Man City trong chuyện này”.

Haaland gia nhập Man City với giá phá vỡ hợp đồng 51 triệu bảng Anh. ẢNH: AP

Haaland gia nhập Man City với giá phá vỡ hợp đồng 51 triệu bảng Anh. ẢNH: AP

Trong khi đó, Erling Haaland đang hoàn toàn khỏe mạnh và hiện cùng Man City đến Mỹ du đấu. Erling Haaland được Man City mua về từ Borussia Dortmund với giá phá vỡ hợp đồng là 51 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

HLV Pep Guardiola hi vọng Erling Haaland chính là mảnh ghép còn thiếu trong hành trình chinh phục danh hiệu Champions League lần đầu tiên trong lịch sử đội chủ sân Etihad vốn đã kéo dài nhiều năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm