Fastival tôm Cà Mau là lễ hội kinh tế và văn hóa cấp khu vực

(PLO)-Festival tôm Cà Mau có 400 gian hàng trưng bày triển lãm, thương mại ngành tôm và sản phẩm OCOP được xác định đây là lễ hội cấp khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay 21-11, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau chủ trì họp báo về Festival tôm Cà Mau 2023. Lễ hội này dự kiến diễn ra trong 4 ngày từ 10 đến 13-12-2023.

Festival_tôm_Cà_Mau4.jpg
Họp báo Festival tôm Cà Mau chiều nay 21-11. Ảnh: TRẦN VŨ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh: "Con tôm gắn liền với đời sống nhân dân tỉnh Cà Mau từ bao đời nay. Nó có mặt trong bữa ăn hàng ngày, trong các buổi tiệc tùng lớn nhỏ của bà con. Nên tỉnh xác định Festival tôm lần này là lễ hội không chỉ về kinh tế mà còn về văn hoá và mang tính khu vực."

Lễ hội sẽ có hơn 400 gian hàng trưng bày triển lãm các mặt hàng, sản phẩm, công nghệ liên quan nuôi trồng, sản xuất, chế biến tôm và các sản phẩm OCOP.

Chương trình khai mạc lễ hội được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2. Một cuộc diễu hành đường phố với đa dạng phong phú hình ảnh, biểu tượng quảng bá con tôm Cà Mau và các sản phẩm là đặc sản của Cà Mau. Cũng sẽ có gần chục Hội thảo, Hội nghị về quy hoạch phát triển và xúc tiến thương mại với thành phần tham dự đến từ nhiều tỉnh thành, Bộ ngành TW, các vị khách mời quốc tế.

Ông Nguyễn Đức Thánh, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Cà Mau cho biết, Chính phủ sẽ trao Quyết định quy hoạch phát triển tỉnh Cà Mau đến 2030, tầm nhìn 2050 và Cà Mau sẽ trao nhiều giấy chứng nhận đầu tư trong những ngày Festival tôm.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Cà Mau đã tổ chức thành công Ngày hội cua. Festival tôm là lễ hội tiếp nối thành công trên, với quy mô lớn hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm