Loại dầu này, ghi bằng tiếng Tây Ban Nha là “Aceite Medicinal La Flecha” và tiếng Hoa là 箭 嘜驅風油, được quảng cáo dùng trị ho, lạnh, nhức đầu, đau bụng, cúm, ngạt. Thuốc có chứa hai hoá chất có khả năng gây độc là methyl salicylate và long não. Đây là loại thuốc chưa được FDA phê chuẩn đặc biệt, nguy hiểm đối với trẻ em. Triệu chứng bị nhiễm độc hai hoá chất này gồm đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, ói mửa, tiêu chảy, đau đầu, mờ mắt, loạn thần. Một số trường hợp hấp thụ quá nhiều hai hoá chất này đã bị tử vong. Sản phẩm này chủ yếu được bán trên mạng internet, hiện FDA đã yêu cầu các nhà bán lẻ ngưng bán.
Trước đó, FDA cũng đã cảnh báo về những trường hợp tổn thương gan khi dùng thuốc giảm cân có tên thương mại Xenical và Alli. Cả hai thuốc này đều chứa hoạt chất orlistat. Hiện thuốc Xenical được sử dụng theo toa của bác sĩ nhưng Alli thì không cần bác sĩ kê toa. Ước tính khoảng 40 triệu người trên thế giới đã dùng ít nhất một trong hai loại thuốc trên. FDA nhận được báo cáo 13 ca dùng thuốc bị tổn thương gan nghiêm trọng, trong đó có 12 ca là bệnh nhân ngoài biên giới Mỹ.
Hiện nay, thông tin về mối liên hệ nhân – quả giữa hoạt chất orlistat và tổn thương gan chưa được công bố chính thức. FDA công bố báo cáo các ca bệnh gan sau khi dùng thuốc có orlistat để người sử dụng lưu ý nguy cơ tổn thương gan qua một số triệu chứng như ngứa, vàng mắt hoặc da, nước tiểu sẫm màu, chán ăn, phân có màu sáng… Cơ quan này cho biết đã phê chuẩn một nhãn hiệu mới với thông tin cảnh báo cho thuốc Xenical, hiện đang tiến hành với Alli.
