Federer và thế giới quần vợt quyên góp giúp đỡ trẻ em Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng thời điểm, Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) cũng trích 1% doanh thu từ việc bán vé giải đấu tranh Cúp Billie Jean King - giải đồng đội nữ thế giới gây quỹ cứu trợ Ukraine.

Theo thống kê của Cơ quan Người tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR), có gần 3 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine, chiếm khoảng 7% dân số của nước này kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24-2.

Tay vợt Federer bày tỏ sự thương cảm trên mạng xã hội: “Tôi và gia đình bàng hoàng khi nhìn thấy những bức ảnh từ Ukraine. Thật đau lòng cho những người dân vô tội đã bị ảnh hưởng khủng khiếp này. Chúng tôi ủng hộ nền hòa bình.

Sau lần xuất hiện tại Wimbledon 2021, Federer chưa trở lại với sân đấu quần vợt chuyên nghiệp. Ảnh: REUTERS

Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho trẻ em Ukraine đang cần được chăm sóc. Hiện có khoảng 6 triệu trẻ em Ukraine đang phải nghỉ học, chúng tôi biết rằng đây là thời điểm rất quan trọng để cung cấp cơ hội tiếp cận giáo dục, cùng với mong muốn hỗ trợ các em vượt qua trải nghiệm cực kỳ đau thương này.

Thông qua Quỹ Roger Federer, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho Quỹ War Child Holland với số tiền 500.000 USD, nhằm thiết lập cơ hội tiếp tục đến trường của trẻ em Ukraine”.

Kể từ Grand Slam diễn ra tại Anh năm 2021, tay vợt 40 tuổi Federer đã không thi đấu do nhiều lần trải qua phẫu thuật chấn thương gối. Hiện có thông tin dự báo tay vợt từng 20 lần vô địch Grand Slam đang tìm cách trở lại giải đấu trên sân cỏ mùa này.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng, HLV của Federer - Severin Luthi tiết lộ việc siêu sao Federer trở lại với Wimbledon rất khó thành hiện thực bởi tay vợt người Thụy Sĩ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục khá chậm, do tác động của tuổi tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm