FIFA: Bảng G của tuyển Việt Nam là hấp dẫn nhất

Đêm qua và rạng sáng nay (12-6), lượt trận áp chót vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã đồng loạt diễn ra.

Tại bảng G, Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 17 điểm. Chủ nhà UAE hạ Indonesia 5-0 để đứng vị trí thứ hai với 15 điểm. Ba đội Thái Lan, Malaysia (cùng 9 điểm) và Indonesia (1 điểm) đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trận UAE thắng Indonesia 5-0. ẢNH: AFC

Vào lúc 23h45 ngày 15-6, chủ nhà UAE sẽ tiếp Việt Nam trong trận chung kết bảng để phân định chiếc vé chính thức đến với vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần 1 trận hòa là đường đường chính chính có vé đi tiếp với ngôi đầu bảng, còn UAE chỉ còn cửa duy nhất là buộc phải thắng Việt Nam. Một kết quả hòa cũng khiến UAE đối mặt với nguy cơ rất lớn bị loại khỏi cuộc chơi.

Trong bài viết tổng hợp kết quả và tình hình 8 bảng đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, website LĐBĐ thế giới (FIFA) nhận định bảng G là nơi có diễn biến hấp dẫn và kịch tính nhất.

Tiến Linh ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất ở vòng loại World Cup. ẢNH: ANH THỎA

FIFA viết, “Có thể thấy rằng “phần thi” hấp dẫn nhất nằm ở bảng G, nơi sẽ chứng kiến đội chủ nhà đang đứng thứ hai bảng UAE (15 điểm) tiếp đội đầu bảng Việt Nam (17 điểm) trong ngày thi đấu cuối cùng.

Việt Nam vẫn bất bại ở bảng đấu này nhờ bàn thắng muộn của Quế Ngọc Hải giúp họ vượt qua Malaysia 2-1 tại Dubai, trong khi UAE của HLV Bert Van Marwijk thắng Indonesia với tỉ số 5-0.

Fabio Lima và Ali Mabkhout của UAE đều lập cú đúp và giữ vững phong độ tốt. Lima đã ghi 23 bàn trong 21 trận gần đây nhất cho CLB và đội tuyển quốc gia. Mabkhout ghi 25 bàn trong 15 trận quốc tế gần nhất, trong đó anh lập được… 5 hat-trick. Trận đấu giữa UAE và Việt Nam chắc chắn sẽ tạo nên kết thúc hấp dẫn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022”.

Đội trưởng Hải "Quế" ăn mừng bàn thắng quyết định cho Việt Nam. ẢNH: ANH THOA

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, 8 đội đầu bảng (trừ chủ nhà World Cup Qatar là còn 7 đội) cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành 12 chiếc vé dự vòng loại cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm