Fulham bị trọng tài xử ép, mất 2 quả 11m trong trận thua MU

(PLO)- HLV Marco Silva của Fulham nổi cơn thịnh nộ sau trận thua đau trước Manchester United ở tứ kết FA Cup và tố trọng tài xử ép không cho đội ông hưởng 2 quả 11m.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay (20-3), Manchester United đã nhọc nhằn ngược dòng hạ Fulham 3-1 trên sân nhà Old Trafford ở tứ kết FA Cup. Đây là trận đấu tạo ra nhiều tranh cãi và bước ngoặt là 3 chiếc thẻ đỏ dẫn đến việc Fulham vỡ trận chỉ trong 15 phút cuối.

Tiền đạo người Serbia Aleksandar Mitrovic chớp thời cơ cực nhanh trong vòng cấm ghi bàn đưa đội khách Fulham vượt lên dẫn 1-0 ở phút 50. MU sau đó thi đấu bế tắc và nếu không có những pha cứu thua xuất thần của thủ môn David de Gea, “quỷ đỏ” đã nhận thêm bàn thua.

Khoảnh khắc Willian dùng tay ngăn cản bàn thua đã thay đổi hoàn toàn trận đấu. ẢNH: PA

Khoảnh khắc Willian dùng tay ngăn cản bàn thua đã thay đổi hoàn toàn trận đấu. ẢNH: PA

Cục diện trận đấu thay đổi chóng vánh khi trận đấu còn hơn 15 phút, Jadon Sancho tung cú sút cận thành, Willian dùng tay chơi bóng ngay trên vạch vôi ngăn cản bóng đi vào lưới. Sau khi check VAR, trọng tài Chris Kavanagh rút thẻ đỏ đuổi Willian.

Và trong khoảnh khắc điên rồ, Mitrovic dùng tay đẩy Chris Kavanagh và nói điều gì đó khiến trọng tài này rút thẻ đỏ đuổi anh. Chưa dừng lại ở đó, ngoài đường biên, HLV Marco Silva cũng giận dữ lên tiếng phàn nàn và cũng bị Chris Kavanagh rút thẻ đỏ.

MU sau đó lội ngược dòng thành công với 3 bàn thắng của Bruno Fernandes (cú đúp) và Marcel Sabitzer để thắng lại 3-1. Sau trận đấu, HLV Silva giận dữ tố trọng tài và VAR bỏ qua 2 quả phạt đền trong hiệp 1 cho Fulham nhưng lại check VAR tình huống Willian dùng tay chơi bóng.

HLV Marco Silva của Fulham giận dữ chia sẻ với kênh ITV Sport sau trận đấu: "Hãy nói về cả trận đấu chứ không chỉ một khoảnh khắc. Cho đến thời điểm đá phạt đền và những chiếc thẻ đỏ, rõ ràng chúng tôi là đội chơi hay nhất trên sân.

Đối với tôi, đó là quyết định mà VAR có thể đưa ra, nhưng điều khó hiểu là tại sao hai khoảnh khắc trong vòng cấm trong hiệp một, một trong số đó là một quả phạt đền rõ ràng mà không ai kiểm tra, không ai nhìn thấy”.

Mitrovic là một trong ba người của Fulham nhận thẻ đỏ. ẢNH: GETTY

Mitrovic là một trong ba người của Fulham nhận thẻ đỏ. ẢNH: GETTY

Nói về chiếc thẻ đỏ của Mitrovic, HLV Silva cho biết: "Trong thời điểm đó, Mitrovic phải kiểm soát cảm xúc của mình nhiều hơn giống như tất cả chúng ta nên làm. Tất nhiên, bạn phải giữ được sự cân bằng về cảm xúc. Đôi khi, điều đó không dễ dàng nhưng chúng tôi có nghĩa vụ phải làm điều đó.

Đó là một mùa giải khó khăn trong một số thời điểm đối với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng chúng tôi là Fulham, chúng tôi không có tầm quan trọng trong bóng đá giống như một số đội bóng khác. Thật khó để chúng tôi đối phó với một số tình huống như vậy”.

United sẽ đối mặt với Brighton trong trận bán kết FA Cup tại Wembley và Silva tiếc nuối vì Fulham bỏ lỡ thời cơ, trước khi HLV người Bồ Đào Nha này tung ra lời chỉ trích nhắm thẳng vào trọng tài Chris Kavanagh.

HLV Marco Silva cũng nhận thẻ đỏ. ẢNH: GETTY

HLV Marco Silva cũng nhận thẻ đỏ. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu Fulham đã bỏ lỡ thời cơ vào bán kết FA Cup, HLV Marco Silva trả lời: “Vâng, chắc chắn rồi. Trên sân, chúng tôi là đội hay nhất cho đến thời điểm đó. Thật khó để chúng tôi hiểu được.

Chris Kavanagh đã điều hành trận đấu chúng tôi chơi trên sân của West Ham, nơi chúng tôi để thua với hai pha dùng tay chơi bóng rõ ràng, chúng tôi đã nhận được lời xin lỗi vì những sai lầm đó. Trận đấu với Leeds United ở FA Cup lại là ông ấy. Và đối với một trận tứ kết này, lại là ông ấy, thật khó hiểu.

Tất nhiên, chúng tôi tôn trọng việc Chris Kavanagh là một trọng tài hàng đầu ở Anh, tôi chấp nhận điều đó, nhưng thật không may cho chúng tôi, với chúng tôi, mùa giải này thực sự không vui”.

Nhấn mạnh về quyết định thổi phạt đền, Marco Silva nói thêm: "Bạn cần nói về ba quả phạt đền có thể xảy ra vì bạn chỉ nói về một trong số chúng. Bạn không muốn nói về những tình huống khác trong vòng cấm?

Tại sao bạn không hỏi tôi về hai khoảnh khắc còn lại nữa? Nếu bạn muốn, tôi có thể nói về khoảnh khắc đó (Willian dùng tay chơi bóng trong vòng cấm) nhưng tôi cũng muốn nói về những khoảnh khắc khác”.

HLV Marco Silva bóng gió tố trọng tài Kavanagh luôn xử ép Fulham trong các trận đấu. ẢNH: MIRROR

HLV Marco Silva bóng gió tố trọng tài Kavanagh luôn xử ép Fulham trong các trận đấu. ẢNH: MIRROR

Sau đó, khi chia sẻ trong chương trình BBC Match of the Day, Marco Silva tiếp tục bức xúc: “Thật đáng tiếc khi trọng tài không được xem lại VAR trong những khoảnh khắc của hiệp một. Thật khó khi Fulham đến Old Trafford, VAR cũng cảm thấy áp lực. Đối với chúng tôi, thật khó để hiểu tại sao họ không làm như vậy (không check VAR)”.

Về chiếc thẻ đỏ của chính mình, Marco Silva nói thêm: “Ngay cả khi tôi chưa làm điều gì đặc biệt, tôi cũng phải kiểm soát bản thân. Tôi không nói bất cứ điều gì đặc biệt với trọng tài, ông ấy không nghe và rút thẻ đỏ đuổi tôi.

Đó là một khoảnh khắc để kiểm soát cảm xúc của tôi. Trận đấu đã được định đoạt trong thời điểm đó. Nếu Chris Kavanagh muốn rút thẻ đỏ cho tôi, tôi phải chấp nhận vì ông ấy không nghe tôi nói gì cả. Khi tôi rời khỏi khu vực của mình, tôi phải chấp nhận nó”.

MU vất vả vào bán kết FA Cup gặp Brighton. ẢNH: GETTY

MU vất vả vào bán kết FA Cup gặp Brighton. ẢNH: GETTY

Fulham giờ sẽ tập trung vào cuộc chiến giành một suất tham dự cúp châu Âu khi họ đang đứng thứ 9 Premier League. HLV Marco Silva khen ngợi màn trình diễn của đội mình và cho rằng quyết định của trọng tài đã thay đổi cục diện trận đấu.

HLV Marco Silva của Fulham cho biết: “Đó là một trận đấu thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã cho thấy chúng tôi xứng đáng vào bán kết như thế nào. Tôi không nên nhận thẻ đỏ, những khoảnh khắc khác chúng tôi không thể kiểm soát. Thật không may, những tình huống này đã ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm