G7 lập câu lạc bộ khí hậu, mở cửa cho tất cả các nước

(PLO)- Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển đã thành lập một câu lạc bộ khí hậu quốc tế dành cho các quốc gia muốn hợp tác trong cuộc chiến chống tình trạng ấm lên toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã thành lập một câu lạc bộ khí hậu quốc tế dành cho các quốc gia muốn hợp tác trong cuộc chiến chống tình trạng ấm lên toàn cầu, theo hãng tin AP.

Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước G7, ông Scholz cho biết diễn đàn mới “không nhằm mục đích trở thành một sáng kiến ​​của G7 mà là một sứ mệnh toàn cầu”.

“Với câu lạc bộ cùng quá trình chuyển đổi của các ngành công nghiệp sang trung lập với khí hậu, chúng ta đang đóng góp quan trọng vào việc đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu” - ông nói thêm.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz họp báo sau cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 tại phủ thủ tướng ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 12-12. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz họp báo sau cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 tại phủ thủ tướng ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 12-12. Ảnh: AP

Theo chính phủ Đức, câu lạc bộ khí hậu nhằm hỗ trợ thúc đẩy mục tiêu của Thỏa thuận Paris 2015 về hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C nhân kỷ niệm 7 năm ngày thỏa thuận ra đời.

Đức cho biết câu lạc bộ sẽ làm việc để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các dạng năng lượng sạch và phát triển các biện pháp giảm phát thải trong công nghiệp.

Các nước đang phát triển và mới nổi cam kết tham gia câu lạc bộ sẽ nhận được sự hỗ trợ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp sang năng lượng sạch.

Ông Scholz cho biết Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ thành lập “ban thư ký về biến đổi khí hậu” ngay sau khi diễn đàn ra mắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm