Gần 200 người được huy động khống chế đám cháy rừng ở Hải Phòng

(PLO)- Gần 200 người từ công an, dân quân, nhân dân đến quân đội được huy động để ngăn đám cháy rừng. Phải mất gần 8 tiếng, đám cháy rừng mới cơ bản được khống chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 12-2, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên cho biết lực lượng chức năng đang tích cực dập tắt đám cháy rừng trên địa bàn xã.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều nay, 12-2, tại núi Sơn Đào, khu vực thôn 5, xã này. Sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND xã Thủy Sơn huy động lực lượng, đồng thời báo cáo công an huyện Thủy Nguyên.

Hiện trường đám cháy rừng
Hiện trường đám cháy rừng. Ảnh: Anh Vũ

Ngay sau đó, Công an huyện Thủy Nguyên điều hai xe chữa cháy cùng lực lượng địa phương tích cực chữa cháy. Sau 1 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tuy nhiên, ngay sau đó, đến khoảng 18 giờ 30 phút, tiếp tục bùng phát hai đám cháy rừng trên núi Sơn Đào tại khu vực rừng thuộc thôn 6. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng gồm công an xã, quân sự xã, dân phòng, các đoàn thể và nhân dân cùng Hạt Kiểm lâm liên huyện tổ chức chữa cháy.

Chỉ huy chữa cháy phân công CBCS tiếp cận khu vực đang bùng phát cháy, sử dụng dao quắm, bàn dập, cào,... phối hợp cùng các lực lượng tổ chức chữa cháy, tạo đường băng cản lửa ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Tuy nhiên, khu vực đám cháy dốc, có nguy cơ lan rộng, chỉ huy chữa cháy đã báo cáo UBND huyện và lãnh đạo công an huyện đề nghị tăng cường lực lượng chi viện chữa cháy.

gan-200-nguoi-duoc-huy-dong-khong-che-dam-chay-rung-o-hai-phong-2.jpg
Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Anh Vũ

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã điều động Lữ đoàn 126; Lãnh đạo Công an huyện điều động cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ cùng một xe chở quân tăng cường chữa cháy.

Các lực lượng tăng cường có mặt tại hiện trường vào khoảng 19 giờ cùng ngày theo phân công của chỉ huy chữa cháy. Tổng số lực lượng tham gia chữa cháy tại hiện trường khoảng 200 người.

Đến khoảng 22 giờ 30, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đang tiếp tục dập tàn tại khu vực thôn 5, nơi mới bùng phát trở lại ngọn lửa, đồng thời điều tra nguyên nhân, làm rõ thiệt hại từ vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm