Gần 2000 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi tốt nghiệp ở TP.HCM

(PLO)-  Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, TP.HCM bắt tay vào công tác chấm thi tốt nghiệp với sự tham gia của gần 2000 cán bộ, giáo viên. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có trên 84.000 thí sinh dự thi.

Để đảm bảo công tác chấm thi theo đúng tiến độ Bộ GD&ĐT đề ra, với số lượng bài thi khá lớn, TP.HCM huy động gần 2000 cán bộ, giáo viên tham gia vào công tác chấm thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hội đồng thi TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hội đồng thi TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cụ thể, Ban thư ký gồm 1 trưởng ban, 14 phó trưởng ban, 13 uỷ viên, 18 người quản lý hồ sơ, 48 người phát bài (20 người thu phát bài tự luận và 28 người thu phát bài trắc nghiệm), 50 người ghi điểm và 200 người nhập điểm.

Ban làm phách gồm 1 trưởng ban, 9 phó trưởng ban, 33 uỷ viên tổ phách 1, 800 người tổ phách 1 và 37 uỷ viên tổ phách 2. Ban chấm thi tự luận gồm 1 trưởng ban, 4 phó trưởng ban, 25 uỷ viên và 504 người chấm thi. Ban chấm thi trắc nghiệm gồm 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban, 5 uỷ viên và 90 người.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, công tác chấm thi sẽ bắt đầu từ ngày 1-7 và thời gian công bố kết quả thi sẽ thực hiện đồng loạt vào 8 giờ sáng ngày 18-7 tại các Sở GD&ĐT và các đơn vị đăng ký dự thi.

Xét công nhận tốt nghiệp sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20-7

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi sẽ nộp hồ sơ từ 18-7 đến hết ngày 27-7 tại các đơn vị đăng ký dự thi. Sau đó, chậm nhất ngày 5-8 sẽ hoàn thành công tác tổ chức phúc khảo bài thi và công bố kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm