Gần 500 người bị chó chạy rông và chó dại cắn

Trong số đó trên 1.300 người bị chó, mèo cắn có mức độ vết thương nặng (độ 3).

Sáng 5-4, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Chăn nuôi-Dịch tễ Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Theo ông Dũng, vị trí bị cắn nhiều nhất là chân, tay, kế đến là thân và đầu, mặt, cổ. “Trong số những người bị chó, mèo cắn nói trên có 475 người bị chó chạy rông và lên cơn dại cắn” – ông Dũng nói.

Chó nuôi đang được tiêm ngừa bệnh dại. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Dũng cho biết thêm từ năm 2011 đến nay có hai trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn TP.HCM.

Trường hợp thứ nhất xảy ra vào năm 2012 trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Qua điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân làm việc và đi lại nhiều địa phương nên không có cơ sở xác định bị nhiễm virus dại trên địa bàn TP.HCM.

“Trường hợp thứ hai xảy ra vào năm 2017 tại chung cư Nguyễn Văn Lượng 1, đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp. Điều tra dịch tễ cho thấy con chó nghi bệnh dại cắn bệnh nhân có nguồn gốc ở tỉnh Tiền Giang và khả năng đã nhiễm bệnh dại trước khi đưa về nuôi tại TP.HCM” – ông Dũng nói.

TP.HCM: Nguy cơ từ chó thả rông
TP.HCM: Nguy cơ từ chó thả rông
(PL)- Hiện không ít hộ ở quận vùng ven hoặc huyện ngoại thành TP.HCM nuôi chó bầy đàn 4-5 con để giữ nhà hoặc trang trại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm