Đây là dự án kéo dài trong chín tháng với mục đích để những người làm nghề bán hàng rong kể câu chuyện về cuộc sống, nghề nghiệp của họ trong điều kiện kinh tế hiện nay. Triển lãm cũng quan tâm đến cái nhìn đa chiều của cộng đồng đối với những người bán hàng rong, nhiều bức ảnh, phim ngắn phản ánh những thay đổi trước và sau ngày Hà Nội cấm bán hàng rong ở một số tuyến phố.
Trong vòng chín tháng, nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã trực tiếp gặp gỡ và phỏng vấn 97 người, chụp hơn 1.000 bức ảnh, quay hàng chục băng tư liệu. Một cuốn sách ảnh gần 200 trang và hai phim ngắn với nhan đề “Chuyện chị Dung” và “Hàng rong - tiếng nói từ người trong cuộc” cũng được xây dựng từ những tư liệu thực tế thu thập được trong quá trình nghiên cứu. Trưng bày mở cửa từ ngày 10-10-2008 đến ngày 1-4-2009.
Có mặt tại triển lãm, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc - người đã bị dân phòng xúc phạm vì bảo vệ một người bán hàng rong (Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 10-10 đã phản ánh) cho biết sẽ tặng chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cuốn sách ảnh của cuộc triển lãm này. “Tôi được biết những người bán hàng rong chiếm một tỷ lệ rất lớn trong hệ thống cung cấp dịch vụ. Khi Hà Nội quyết định cấm hàng rong trên một số tuyến phố, đời sống của người dân ngoại tỉnh làm nghề này rất khó khăn. Tôi mong triển lãm phản ánh được thực tế cuộc sống đó, đóng góp tiếng nói đồng thuận với chính quyền trong xây dựng văn minh đô thị. Nhưng như vậy không có nghĩa là ứng xử lạnh lùng với gánh hàng rong. Những người bán hàng chỉ cần một chỗ ngồi để kiếm sống, vậy thì ta đã ứng xử như thế nào, tạo điều kiện như thế nào cho họ?” - ông Dương Trung Quốc đặt vấn đề.
BẢO PHƯỢNG