Ghen tuông, mang xăng đốt nhà vợ hờ rồi tự tử

Tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại tiền sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng bị hư hỏng, điều trị thuốc men… tổng cộng hơn 110 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 Sơn sống chung như vợ chồng với chị NTN (ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Tuy nhiên, cuộc sống chung thường xảy ra mâu thuẫn nên hai người thường cự cãi. Sơn nghi ngờ chị N. chia tay mình để sống chung với anh NVV (một trong các bị hại trong vụ này) nên nảy sinh ý định đốt nhà để giết chết chị N. rồi tự tử.

 
Bị cáo Đinh Quang Sơn tại phiên tòa sơ thẩm chiều 26-2. Ảnh: N.NAM

Khoảng 21 giờ ngày 27-6-2014, Sơn đến TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhờ một người chạy xe ôm mua giùm sáu lít xăng, 1,5 lít axit, một ca nhựa, một cây kềm, hai bình gas mini, một chai thuốc trừ sâu, một đoạn dây dù khoảng 3m. Sau đó, Sơn chạy xe sang nhà chị N.

khoảng 1 giờ ngày 28-6, Sơn leo rào vào, đổ xăng xung quanh nhà chị N. rồi dùng bật lửa đốt. Khi lửa đang cháy, Sơn ném tiếp vào trong nhà một chai gas gây ra tiếng nổ lớn. Tiếp đó, Sơn lấy chai thuốc sâu ra uống để tự tử. Do sức nóng từ lửa lớn nên Sơn nhảy rào ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi nghe tiếng nổ và phát hiện nhà bị cháy, chị N. và sáu người đang ngủ trong nhà thức giấc kêu cứu và được hàng xóm qua dập lửa kịp thời nên không bị thiệt hại về tính mạng. Tài sản của chị N. bị cháy tổng trị giá hơn 55 triệu đồng. Riêng Sơn bị bắt khẩn cấp vào ngày 4-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm