Gia đình trùm khủng bố Bin Laden góp 1 triệu bảng Anh cho tổ chức từ thiện của Thái tử Charles

(PLO)- Thái tử Charles - người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng Anh - đã chấp nhận khoản đóng góp từ thiện 1 triệu bảng Anh của hai anh em cùng cha khác mẹ với trùm khủng bố Osama bin Laden.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thái tử Charles - người đứng đầu danh sách kế vị Nữ hoàng Anh Elizabeth II - đã chấp nhận khoản đóng góp 1 triệu bảng Anh (1,19 triệu USD) của gia đình trùm khủng bố Osama bin Laden, chủ mưu các vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ, hãng AFP đưa tin hôm 31-7.

Theo tờ The Sunday Times, một số cố vấn của Thái tử Charles đã kêu gọi ông không nhận khoản đóng góp từ ông Bakr và Shafiq bin Laden - anh em cùng cha khác mẹ với Osama bin Laden.

The Sunday Times cho hay Thái tử Charles (73 tuổi) đã đồng ý nhận khoản quyên góp cho Quỹ Từ thiện Prince of Wales (PWCF) khi ông gặp ông Bakr (76 tuổi) ở London vào năm 2013, bất chấp sự phản đối từ các cố vấn quỹ và đội ngũ của ông.

Ông Ian Cheshire - chủ tịch PWCF - cho biết khoản quyên góp của gia đình bin Laden đã được năm ủy viên của quỹ đồng ý vào thời điểm đó.

Trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Mặc dù việc quyên góp của gia đình bin Laden hiện chưa có dấu hiệu cho thấy hành vi sai trái, song thông tin trên đã làm gia tăng sự nghi kỵ đối với các tổ chức từ thiện của Thái tử Charles, sau hàng loạt cáo buộc về những hành vi có thể bị truy tố hình sự.

Vào tháng 2, cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra về một quỹ từ thiện khác của Thái tử Charles - The Prince's Foundation - với cáo buộc đổi tiền lấy danh dự. Chủ tịch quỹ - ông Douglas Connell - đã từ chức vào năm 2021 sau cuộc điều tra nội bộ về cáo buộc này.

Ông Michael Fawcett - giám đốc điều hành quỹ The Prince's Foundation - cũng đồng ý đình chỉ nhiệm vụ sau những tiết lộ trên báo chí về mối liên hệ giữa ông với một doanh nhân Saudi Arabia tên Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz.

Các hãng truyền thông Anh cho biết ông Mahfouz đã quyên góp số tiền lớn cho các dự án trùng tu mà Thái tử Charles đặc biệt quan tâm.

Ông Fawcett, một người thân cận với Thái tử Charles trong nhiều thập niên, được cho là đã điều phối những nỗ lực để trao danh hiệu hoàng gia và thậm chí quốc tịch Anh cho doanh nhân Saudi Arabia.

Thái tử Charles (trái), người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng Anh. Ảnh: AFP

Thái tử Charles (trái), người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng Anh. Ảnh: AFP

Trước đó, vào tháng 11-2021, Ủy ban Từ thiện Anh (nơi đăng ký và giám sát các tổ chức từ thiện ở Anh và xứ Wales) thông báo đã mở một cuộc điều tra chính thức về các khoản quyên góp mà quỹ từ thiện của ông Mahfouz nhận được và dự định chuyển cho quỹ của Thái tử Charles.

Người này sau đó đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, AFP đưa tin.

Quỹ The Prince's Foundation, được thành lập vào năm 1986, không nằm dưới sự quản lý của Ủy ban Từ thiện Anh nhưng lại được đăng ký dưới sự giám sát của Cơ quan Quản lý Tổ chức Từ thiện Scotland (OSCR).

OSCR cũng từng mở một cuộc điều tra vào tháng 9-2021 về các báo cáo cho rằng quỹ từ thiện của Thái tử Charles đã nhận khoản quyên góp tiền mặt từ một chủ ngân hàng Nga từng bị kết tội rửa tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm