Giả làm người bán tôm để cướp tiền của thương lái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Phạm Dũy Ân (21 tuổi, ngụ xã Tây Yên) về tội cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án này là ông NVK (50 tuổi, ngụ xã Nam Yên), làm nghề thu mua tôm.

Phạm Dũy Ân tại cơ quan Công an. Ảnh: VĂN VŨ

Kết quả điều tra ban đầu, Ân biết ông K. là thương lái đi thu mua tôm, có đem theo nhiều tiền nên có ý định cướp tài sản của ông.

Rạng sáng 28-3, Ân giấu trong người một cây dao (loại dao Thái Lan) rồi đi bộ đến đoạn đường vắng thuộc ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên. Tại đây, Ân giả làm người bán tôm và gọi điện thoại hẹn ông K. đến.

Khi ông K. đến, Ân đã xông tới rồi dùng dao kề cổ khống chế, buộc nạn nhân đưa cặp tiền, bên trong có hơn 57 triệu đồng. Ông K. quăng cặp tiền xuống đất và giằng co với Ân, đồng thời tri hô: “Cướp, cướp”.

Lo sợ bị phát hiện, Ân cầm dao đâm ông K. hai nhát trúng vào tay và vai làm người này bị trọng thương. Sau đó, Ân bỏ chạy vào rừng phòng hộ ven biển gần đó để trốn.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an xã Tây Yên đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện An Biên nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy tìm thủ phạm. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, ba tiếng sau khi gây án, Ân đã bị Công an tóm gọn khi đang ẩn náo trong rừng đước ven biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm