Giải cứu thiếu nữ bị chị ruột bán sang Trung Quốc giá 80 triệu

Ngày 10-5, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ vợ chồng Moong Văn Tuyên (44 tuổi), Vi Thị Hồng (42 tuổi, cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) và Moong Mẹ Pheng, Lương Mẹ Khăm (cùng trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) vì có hành vi mua bán trẻ em.

Đêm 7-5, Tuyên đang trên đường đưa em L.Th.P. (15 tuổi, trú xã Bảo Thắng) sang Trung Quốc để bán thì bị lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang. Công an đã kịp thời giải cứu và đưa P. trở về nhà.

Giải cứu thiếu nữ bị chị ruột bán sang Trung Quốc giá 80 triệu ảnh 1
Bốn nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: LP

Tuyên khai nhận, Vi Thị Yến (quê bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu) đang sinh sống ở Trung Quốc có móc nối với vợ chồng Tuyên là đưa phụ nữ trẻ đẹp và trẻ em sang Trung Quốc để bán.

Đầu tháng 5-2016, vợ chồng Tuyên đồng ý với Yến về việc này. Hồng nhắm tới P., sau đó Pheng (chị dâu P.) và Khăm (chị gái P.) bán P. với số tiền 80 triệu đồng cho Hồng.

Vợ chồng Tuyên, Hồng mua P. với ý định bán P. với giá 100 triệu đồng cho Yến. Khi Tuyên đang trên đường đưa bé P. qua Trung Quốc để bán thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Tuyên, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục bắt giữ Hồng, Pheng và Khăm, mở rộng điều tra chuyên án.

Đến chiều 10-5, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự Tuyên, Hồng, Pheng và Khăm về hành vi mua bán trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm