Giải đua xe ô tô địa hình quy mô quốc tế sẽ được tổ chức ở Đắk Lắk

(PLO)-Giải đua xe ô tô địa hình quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk với sự tham gia của hơn 80 đội đua đến từ trong nước và ngoài nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn, Công ty CP đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn tổ chức họp báo công bố giải đua xe ô tô địa hình “Thử thách vượt Đại Ngàn – Buôn Đôn 2023”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo ban tổ chức, đây là giải đua chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Tây Nguyên, với sự tham gia của hơn 80 đội đua đến từ trong nước và các nước trên thế giới như Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Úc, Ukraina.

Trong nước, giải đua quy tụ những đội đua xe ô tô địa hình mạnh đến từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Lạng Sơn...

Giải đua được phân thành ba hạng bao gồm: hạng nguyên bản, hạng nâng cấp và hạng chuyên nghiệp. Đặc biệt, đường đua được thiết kế bởi hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế đường đua đến từ Úc và Malaysia. Dự kiến giải phần thưởng cho đội vô địch dao động từ 100 -150 triệu đồng.

Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, giải đua năm nay sẽ góp phần quảng bá du lịch của huyện, thu hút đầu tư, thúc đẩy và phát triển ngành du lịch.

Còn ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại cho rằng sự kiện này nhằm khẳng định với du khách trong và ngoài nước tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã được đảm bảo, mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường.

Thông qua giải đua, Ban Tổ chức mong muốn gây dựng phong trào thể thao ô tô địa hình lành mạnh ở trong nước, có thể hòa nhập với cộng đồng quốc tế.

Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17-8-2023 tại huyện Buôn Đôn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm