Giám đốc CDC Hoa Kỳ đặt ra nhiều triển vọng hợp tác với y tế công cộng tại Việt Nam

(PLO)- Giám đốc CDC Hoa Kỳ đặt ra nhiều triển vọng hợp tác với y tế công cộng tại Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống dữ liệu, tăng năng lực xét nghiệm để phát hiện sớm các nguy cơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-3, tại Trung tâm Hoa Kỳ TP.HCM đã diễn cuộc gặp gỡ giữa bà Rochelle P. Walensky, Giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), với báo chí.

Tại đây, bà Rochelle P. Walensky đã có chia sẻ một số thông tin về hoạt động của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, cũng như những nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác bền vững.

Tham dự buổi gặp còn có bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM .

Bà Rochelle P. Walensky, Giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (phải) và bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM (trái). Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Rochelle P. Walensky, Giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (phải) và bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM (trái). Ảnh: TÚ NGÂN

Theo bà Walensky, năm 2023 đánh dấu cột mốc 25 năm CDC Hoa Kỳ hiện diện tại Việt Nam, với nhiều hoạt động đa dạng được triển khai và đạt kết quả tốt, cho thấy quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được mở rộng. Từ năm 1998, CDC Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch bệnh HIV/AIDS và hiện nay vẫn đang tiếp tục trong khuôn khổ chương trình PEPFAR, với sự phối hợp của Bộ Y tế, cùng các đối tác tại địa phương và cộng đồng.

Bà Walensky nhìn nhận, hiện nay tầm quan trọng của công tác y tế toàn cầu của CDC đã thể hiện đầy đủ hơn trong dịch COVID-19.

"Ngày 15-3 vừa qua, lễ ký kết "Ý định thư về tăng hợp tác trong việc xây dựng mô hình Trung tâm CDC Trung ương" tại Việt Nam giữa Bộ Y tế và Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ đã khẳng định lại cam kết của CDC trong việc hỗ trợ xây dựng CDC Việt Nam. Điều này giúp Việt Nam phối hợp tốt hơn trong việc đáp ứng các tình trạng, sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng" - bà Walensky cho biết.

Cũng trong dịp này, bà Rochelle P. Walensky bày tỏ niềm vui mừng khi lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt công việc và kết quả đạt được trong phòng chống HIV tại Việt Nam. "CDC Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong các chương trình về HIV" - bà Walensky nhấn mạnh.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, bà Rochelle P. Walensky nhìn nhận, hiện nay có rất nhiều công việc mà chúng ta cần làm với y tế công cộng, sức khỏe cộng đồng, bao gồm: đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống dữ liệu, tăng năng lực xét nghiệm để phát hiện sớm các nguy cơ. Đây là cũng là những lĩnh vực mà bà muốn tiếp tục trong quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm