Giám đốc ngân hàng làm sân golf trên đất nông nghiệp

(PLO)- Phần lớn diện tích sân golf của giám đốc một ngân hàng có chi nhánh ở Đắk Lắk nằm trên đất nông nghiệp, quy hoạch là đất rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND TP sẽ tiếp tục kiểm tra hiện trạng đất của ông Phan Ngọc Diễn, Giám đốc một chi nhánh Ngân hàng tại Đắk Lắk, ở buôn Kom Leo, xã Hòa Thắng.

“Quan điểm của TP là xử lý nghiêm, nếu phát hiện ông Diễn tiếp tục xây dựng, san lấp, hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Tới đây, UBND TP sẽ tham mưu thu hồi đất đối với ông Diễn” – vị lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột nói.

san golf.JPG
Khu vực đất ông Phan Văn Diễn làm sân golf. Ảnh: VŨ LONG

Liên tục sai phạm, chậm khắc phục

Theo hồ sơ, ông Phan Ngọc Diễn nhận chuyển nhượng và đang sử dụng 28 thửa đất với tổng diện tích 83.576m2 đất nông nghiệp ở buôn Kom Leo. Trong đó, UBND TP Buôn Ma Thuột đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) 25.209 m2 cho vợ ông Diễn. Phần đất còn lại, ông Diễn nhận sang nhượng của bốn hộ khác nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Tháng 4-2020, UBND xã Hòa Thắng phát hiện ông Diễn dùng máy múc đất làm thay đổi độ dốc bề mặt bốn thửa đất với tổng diện tích hơn 11.490 m2. Với hành vi này, ông Diễn bị chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phạt 105 triệu đồng; đồng thời bị buộc khắc phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm.

sân golf.png
Khu vực đất ông Phan Ngọc Diễn san gạt từ năm 2020. Ảnh: VŨ LONG

Một năm sau, ông Diễn tiếp tục hủy hoại 6.623 m2 nên tiếp tục bị chủ tịch UBND tỉnh phạt 60 triệu đồng và cũng bị buộc khôi phục hiện trạng trước khi vi phạm.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, ông Diễn đã nộp phạt theo hai quyết định trên nhưng chưa chấp hành khắc phục hậu quả triệt để theo yêu cầu của chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể, ông này chưa khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm với diện tích hơn 18.113 m2.

Theo lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, căn cứ quy định, nếu người vi phạm không chấp hành thì nhà nước thu hồi đất.

“UBND TP đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh, Sở TN&MT hướng dẫn thực hiện quy trình thu hồi đất của ông Diễn theo quy định của Luật Đất đai” – lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột thông tin.

Có 1 phần diện tích thuộc quy hoạch đất rừng

Gần đây, nhiều người dân phản ánh, cứ đến cuối tuần có nhiều người đi ô tô đến phần đất của ông Phan Ngọc Diễn để chơi golf.

“Nhà ông Diễn luôn đóng kín cửa, còn gắn biển “có chó dữ” nên người dân không ai dám đến gần. Quan sát từ xa thì thấy nhiều người đến đây để chơi golf. Sân golf nằm gần một cánh rừng” – một người dân phản ánh đến PV.

sân golf.jpg
Bên ngoài cánh cổng đi vào phần đất của ông Phan Ngọc Diễn. Ảnh: VŨ LONG

Ghi nhận của PV ngày 18-3 cho thấy sân golf nằm giáp một cánh rừng như người dân phản ánh.

Trao đổi với PV, ông Phan Ngọc Diễn cho rằng ông không hủy hoại đất như quyết định xử phạt của UBND tỉnh Đắk Lắk nêu. Tuy nhiên, ông không khiếu nại quyết định xử phạt và đến thời điểm hiện tại đã hết thời hiệu khiếu nại, khiếu kiện.

Giải thích việc làm sân golf trên đất nông nghiệp, ông Diễn nói ông chỉ tận dụng đất trống trồng cỏ để làm sân golf. Ông Diễn thừa nhận có nhóm bạn thường xuyên vào tập đánh golf. Ông nói không thu tiền dịch vụ.

sân golf.png
Nhà, sân golf làm không phép trên phần đất đứng tên vợ ông Phan Ngọc Diễn. Ảnh: VŨ LONG

“Nói sân golf cho oai. Thực chất, tôi tận dụng hồ nước, địa hình dốc làm thành chỗ giải trí cho vui” - ông Diễn nói.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Lân, Trưởng phòng TN&MT TP Buôn Ma Thuột khẳng định theo quy hoạch cũ và mới, phần đất ông Diễn làm sân golf, có hơn 3 ha đất đã được quy hoạch là đất rừng.

Theo ông Lân, hiện TP đang xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép là nhà ở, sân bê tông của ông Diễn. Do ông này đã khởi kiện UBND TP Buôn Ma Thuột ra tòa về quyết định cưỡng chế nên trước mắt TP tập trung xử lý dứt điểm vụ việc này. Sau đó sẽ thành lập đoàn tiếp tục kiểm tra hiện trạng đất làm sân golf.

Trưởng phòng TN&MT TP Buôn Ma Thuột khẳng định toàn bộ diện tích đất của ông Diễn đều là đất nông nghiệp và quy hoạch đất rừng. Nếu ông này làm sân golf là sai quy định.

Cưỡng chế nhà, sân không phép

Tháng 11-2023, UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình nhà ở, sân bê tông trên thửa đất đứng tên vợ ông Phan Ngọc Diễn ở buôn Kom Leo, xã Hòa Thắng.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tháo dỡ một căn nhà ở kiên cố, có tổng diện tích hơn 160 m2 và một sân bê tông, có tổng diện tích hơn 300 m2.

Sau đó, gia đình ông Diễn khởi kiện quyết định trên của UBND TP Buôn Ma Thuột ra tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm