Giám sát người đứng đầu, không để công việc trì trệ

(PLO)- Năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nhất là những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP.HCM năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự hội nghị.

Giám sát người đứng đầu, không để công việc trì trệ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Dương Ngọc Hải. Ảnh: THANH TUYỀN

Xác minh tài sản, thu nhập với 93 cán bộ

Đánh giá lại công tác của ngành trong năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM Dương Ngọc Hải cho biết năm qua, UBKT Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy…

Với phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án và các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm liên quan phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2020-2025. Cạnh đó, theo dõi, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 đối với các tổ chức Đảng được phân công, phụ trách.

Cấp ủy, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ TP đã tập trung xem xét, xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền và xử lý pháp luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm. Đặc biệt là các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn TP.HCM thuộc diện theo dõi, xử lý

“Quan tâm lựa chọn, đề xuất luân chuyển cán bộ kiểm tra sang các ngành, các cấp và ngược lại để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ.”

Đáng chú ý, UBKT Thành ủy đã triển khai quyết định thành lập các tổ công tác thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập với 93 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý để xác minh theo quy định (chọn lựa 10% qua hình thức bốc thăm)...

Dù vậy, ông Dương Ngọc Hải cũng nhìn nhận công tác giám sát, nắm tình hình của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp còn hạn chế, chưa chủ động phát hiện được các dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống... Việc theo dõi, đôn đốc các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở đạt hiệu quả chưa cao.

p4-tong-ket-cong-tac-dang-tphcm-1791-9465.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023. Ảnh: THANH THÙY

Không chấp nhận vì một người không làm mà trì trệ công việc chung

Năm 2024, UBKT Thành ủy sẽ tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98 và Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, gắn với công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

“Với những trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không làm những việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm phải làm, làm cản trở, làm chậm các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương… sẽ kiểm tra, làm rõ để chấn chỉnh, xử lý theo quy định” - chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP.HCM nói và nhấn mạnh không chấp nhận việc vì một người không làm mà chậm, trì trệ công việc.

“UBKT luôn khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đột phá, khi có rủi ro nếu người đó không tiêu cực, không vụ lợi, không tham nhũng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ bảo vệ” - ông Hải nói.

Chia sẻ thêm, ông Dương Ngọc Hải cho hay: Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật với các trường hợp vi phạm, UBKT Thành ủy TP nhận thấy nguyên nhân của các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm pháp luật là do đảng viên, nhất là người đứng đầu không nêu gương. Họ thiếu trách nhiệm, làm trái hoặc không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy cũng yêu cầu tập trung tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nhất là những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, sai phạm, có nhiều đơn, thư tố cáo, phản ánh. Đồng thời tập trung kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý theo quy định.

“Quan tâm lựa chọn, đề xuất luân chuyển cán bộ kiểm tra sang các ngành, các cấp và ngược lại để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ TP.HCM” - ông Hải yêu cầu và lưu ý tăng cường việc giám sát địa bàn, cơ sở để tránh các vi phạm không đáng có, phân công cán bộ phụ trách địa bàn giám sát thường xuyên.

Nhìn nhận công việc sẽ hết sức nặng nề và khó khăn, chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP.HCM nói công tác kiểm tra, giám sát đòi hỏi phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực hơn nữa trong năm 2024 để đạt kết quả như mong muốn.

Kỷ luật 14 tổ chức Đảng, 302 đảng viên

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Thành ủy TP.HCM Lê Thị Hờ Rin cho biết năm 2023, ngành kiểm tra của Đảng bộ TP.HCM đã tham mưu cấp ủy hoàn thành kiểm tra 1.819 tổ chức Đảng (tăng 4,45%), 3.686 đảng viên (tăng 33,48%).

Thực hiện giám sát chuyên đề với 1.581 tổ chức Đảng (tăng 4,9%), 1.592 đảng viên (tăng 7,03%). Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với 1.565 tổ chức Đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 386 tổ chức Đảng và 615 đảng viên...

Cũng trong năm 2023, 14 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật (khiển trách bảy trường hợp, cảnh cáo bảy trường hợp); có 302 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật đối với hai tổ chức Đảng và 12 đảng viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm