Trường ĐH tại TP.HCM lùi thi đánh giá năng lực vì COVID-19

Chiều 17-5, đại diện Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp nên trường quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. 

Thời gian thi dự kiến sẽ tổ chức vào nửa cuối tháng 6-2021, tức lùi hơn nửa tháng so với kế hoạch trước đó. Giấy báo dự thi sẽ được gửi đến thí sinh chậm nhất một tuần trước ngày thi.

Thí sinh dự thi trong một đợt tổ chức thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Quốc tế. Ảnh: PA

Theo kế hoạch cũ, kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 29 và 30-5-2021. Đến nay đã có gần 2.500 thí sinh đăng kí dự thi.

Đây là kỳ thi được trường tổ chức từ năm 2017, hướng tới đánh giá dựa trên thế mạnh của thí sinh. Thí sinh được lựa chọn môn thi sở trường, được đánh giá đúng năng lực thực tế. Nội dung đề thi gói gọn trong kiến thức chương trình THPT, chú trọng kiến thức lớp 12.

Thí sinh sẽ thi hai môn bắt buộc là Toán và Tư duy Logic, những môn tự chọn gồm Vật lý, Sinh học, tiếng Anh, Hóa học. Các môn thi dưới hình thức thi trắc nghiệm bằng tiếng Việt (trừ môn Tiếng Anh).

Điểm các môn thi tính theo thang điểm 100. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi (hai môn bắt buộc và một môn tự chọn). Điều kiện xét tuyển là điểm xét tuyển không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ 180 trở lên.

Năm nay, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) dành 20 đến 50% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức tuyển sinh bằng xét kết quả từ kỳ thi năng lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm