Giáo viên dạy lái xe gây tai nạn chết người ra đầu thú

(PLO)- Thầy giáo dạy lái điều khiển xe hơi có dòng chữ "Tính mạng con người là trên hết" nhưng đã bỏ chạy sau khi xảy ra tai nạn làm một người tử vong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-10, Nguyễn Trung Hiếu (giáo viên dạy lái xe) đã đến Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xin đầu thú, khai nhận là người điều khiển xe hơi trong vụ tai nạn làm thầy giáo PVN tử vong.

tai-nan-thay-giao.jpg
Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 23-4, ông PVN (59 tuổi, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, trú xã Phú Phong, huyện Hương Khê) điều khiển xe đạp điện trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Hương Khê). Xe đạp điện của ông N bị một xe hơi tông trúng khiến ông ngã xuống mặt đường.

Sau khi bị tai nạn, tài xế điều khiển xe hơi tăng tốc bỏ trốn theo hướng chạy sang tỉnh Quảng Bình, chứ không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người dân phát hiện ông N nằm bị thương trên đường Hồ Chí Minh đã tìm cách cứu và đưa ông đi bệnh viện cấp cứu. Do bị thương quá nặng, ông N đã tử vong.

Người dân phẫn nộ với tài xế xe hơi đã bỏ chạy không cứu nạn nhân. Khi công an huyện Hương Khê đang vào cuộc truy tìm tài xế nêu trên thì Hiếu (27 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) đến công an trình diện. Hiếu khai nhận bản thân điều khiển chiếc ô tô mang BKS 38A-462.xx trong vụ tai nạn nêu trên.

Hiện Công an huyện Hương Khê đang tạm giữ chiếc xe 38A-462.xx (trên kính chắn gió phía sau có dán dòng chữ “Tính mạng con người là trên hết”) để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đang lấy lời khai của Hiếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm