Giáo viên TP.HCM nhận quà tết Nguyên đán 1,8 triệu đồng

(PLO)-  Tết Quý Mão 2023, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục TP.HCM sẽ được nhận quà tết trị giá 1,8 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị thực hiện sớm việc chi quà tết Quý Mão cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với mức 1,8 triệu đồng mỗi người.

Giáo viên TP.HCM nhận quà tết Nguyên đán 1,8 triệu đồng
Cô trò Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân trong 1 tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, ngân sách TP bổ sung dự toán kinh phí để chi quà tết.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà tết.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP cũng có văn bản yêu cầu các trường tổ chức phân công trực tết, lập sổ trực có bàn giao ca trực và quy trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên phụ trách trực tết tại đơn vị.

Các trường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Trường học phối hợp, tổ chức để học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình nhà giáo khó khăn của đơn vị, có hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê đón tết.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, học sinh sẽ được nghỉ tết 12 ngày từ 27 tháng chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng âm lịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm