Theo HĐXX, bản án sơ thẩm đối với bị cáo là phù hợp với tính chất vụ việc. Mặc dù gia đình nạn nhân đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt nhưng hành vi giết người của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật. Bởi khi chưa có căn cứ chứng minh nạn nhân là người đã trộm tài sản của mình, bị cáo đã ra tay giết người để trả thù.
Do nghi ngờ anh Minh trộm xe xích lô và tiền của mình, tháng 12-2008, Thanh đến một quán cà phê chờ nạn nhân đến để trả thù. Khi anh Minh bước vào quán, Thanh rút dao đâm thủng tim và phổi nạn nhân rồi bỏ chạy...
BĂNG TÂM