Gỡ hai vụ khiếu nại hàng chục năm cho dân

Sáng 25-2, với tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã có buổi làm việc tại Văn phòng tiếp công dân TP, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của người dân có liên quan đến hai vụ khiếu nại, tranh chấp kéo dài nhiều năm mà chưa giải quyết được.

Ông Lê Thanh Hải tiếp ông Võ Văn Khuyến, ngụ quận 6, TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Vụ việc thứ nhất của ông Võ Văn Khuyến (quận 6) khiếu nại kéo dài 25 năm nay liên quan đến việc cấp chủ quyền đất ở.

Ông Khuyến cho hay năm 1990, ông bỏ ra 42 triệu đồng mua một phần đất của Xí nghiệp Chế biến lâm sản (ở A1 Lý Chiêu Hoàng) để mở rộng cơ sở sản xuất gạch bông của ông. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng sang nhượng, tháng 6-1990, UBND quận 6 đã ra Quyết định số 438 về việc tạm cấp mặt bằng để xây dựng cơ sở sản xuất cho ông với diện tích mặt bằng 512 m2 nhưng yêu cầu ông phải đóng tiền thuê đất hằng tháng.

Ông Khuyến cho rằng năm 1990 ông đã bỏ ra 42 triệu đồng để sang nhượng mặt bằng này theo giá thị trường vào thời điểm đó thì không thể chỉ được quyền thuê đất, trong khi ông mong muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Và 25 năm, ông Khuyến đã khiếu nại các cấp chính quyền để được cấp giấy chứng nhận này.

Kết luận về hướng giải quyết, ông Lê Thanh Hải đề nghị các cơ quan chức năng TP xem xét để ông Khuyến được chuyển mục đích đất phi nông nghiệp sang đất ở và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Ông Hải cũng đề nghị cần xét lại cả quá trình, thời gian nào ông Khuyến chưa đóng tiền thuê đất thì phải đóng đủ cho Nhà nước.

“Chúng ta phải xem xét đến quá trình “lịch sử”, những quy định hiện hành để giải quyết nhưng đồng thời giải quyết khiếu nại của công dân phải thấu lý, đạt tình. Giải pháp đặt ra phải căn cứ quy định pháp luật, đồng thời cũng hết sức quan tâm đến giải pháp thực hiện, trong đó phải đặt quyền lợi cao nhất cho người dân…” - ông Hải nói và yêu cầu các sở, ngành và quận 6 phối hợp giải quyết vụ việc của ông Khuyến trong vòng một tháng phải xong.

Sau khi nghe ông Lê Thanh Hải đưa ra hướng giải quyết có lý, ông Khuyến đã xúc động nói: “Vụ việc đã được giải quyết, tôi rất vui và đồng ý với hướng chỉ đạo giải quyết của ông Lê Thanh Hải khi căn cứ vào các quy định của Nhà nước; đồng thời đặt quyền lợi của người dân lên trên hết để giải quyết một lần là xong”.

Cũng trong buổi sáng 25-2, ông Lê Thanh Hải đã gặp bà Thái Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc (đều ngụ quận 5) để giải quyết vụ tranh chấp liên quan đến nơi ở của hai bà kéo dài từ năm 1996 đến nay.

Năm 1979 và năm 1981, bà Hương và bà Ngọc lần lượt được Công ty Nhựa Rạng Đông bố trí sử dụng từng phần căn nhà 44 Học Lạc. Đến tháng 6-1996, bà Ngọc xin mua toàn bộ căn nhà nhưng bà Hương không đồng ý, có đơn ngăn chặn nên phát sinh tranh chấp từ đó đến nay.

Ông Hải đã dành nhiều thời gian cho cả bà Hương và bà Ngọc cùng trình bày ngọn ngành, chi tiết câu chuyện. Ông cũng xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ liên quan đến vụ việc. Kết luận, ông Hải đề nghị hai bên tiếp tục thỏa thuận trong vòng 30 ngày. Nếu không thỏa thuận được thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ đề xuất cho UBND TP hướng giải quyết. Trường hợp các bên vẫn không đồng tình với quyết định của UBND TP thì có quyền khởi kiện ra tòa hành chính. “Nguyện vọng của hai bên đều mong có nhà ở ổn định. Cũng không thể trục xuất ai ra khỏi nhà. Tôi mong các chị bình tĩnh, ngồi lại với nhau để thương lượng. TP cũng muốn có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý. Đối đế lắm mới phải ra tòa” - ông Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm