Gọi Nadal là 'kẻ thù quốc gia', quan chức Barca phải từ chức

Alfons Godall, Chủ tịch Quỹ Barcelona đã phải từ chức chỉ vì đã phát biểu trên trang xã hội của mình rằng tay vợt siêu sao Rafael Nadal của Tây Ban Nha là “kẻ thủ quốc gia”.

Lý do ông Godall có phát ngôn trên chỉ vì Nadal là fan của Real Madrid. Với một quan chức cấp cao, lãnh đạo của Quỹ Barcelona mà xúc phạm quyền chọn lựa đội bóng yêu thích của người khác như vậy là rất khó chấp nhận.

Nadal vừa vô địch giải Úc mở rộng 2022. Ảnh: Getty

Lời phát biểu của Alfons Godall được đánh giá là “nguy hiểm cho Barcelona” “nguy hiểm cho tổ chức Quỹ Barcelona”.

Trong những dòng trạng thái của mình trên trang Twitter, Gofall còn xúc phạm cả tay đua F1 Fernando Alonso cũng vì anh này là fan của Real Madrid.

Chủ tịch Joan Laporta đã xác định Gofall đã phải từ chức vì những phát biểu có suy nghĩ cay cú và thiếu cân nhắc về một siêu sao, một nhà thể thao lớn đầy tự hào của người Tây Ban Nha.

Người đứng đầu CLB Barcelona còn cho biết chính Nadal đã làm cho ông yêu quần vợt và yêu tinh thần của Nadal.

Bản thân Alfons Gofall sau đó cũng công bố trên trang xã hội của mình là đã từ chức vì những phát biểu trên.

Rafael Nadal vừa mới vươn lên, đạt danh hiệu Grand Slam thứ 21 sau khi đánh bại tay vợt Nga Daniil Medvedev ở trận chung kết Úc mở rộng.

Sau khi vượt lên hai đối thủ Federer và Djokovic để có 21 danh hiệu lớn, Nadal quả quyết rằng anh còn tiếp tục chinh phục các giải thưởng nữa chứ không dừng lại.

Nadal là người đến từ Mallorca, nơi đó cũng có đội bóng nổi tiếng nhưng lòng ngưỡng mộ của anh là dành cho đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm