Greenwood lập siêu phẩm ‘nã đại bác”, MU phải giữ anh bằng mọi giá

(PLO)- Tiền đạo Mason Greenwood của Manchester United đã ghi bàn thứ 4 trong màu áo Getafe bằng siêu phẩm “nã đại bác”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần 4 tháng sau khi gia nhập CLB Getafe của Tây Ban Nha từ Manchester United dưới dạng cho mượn, Mason Greenwood đã ghi một bàn thắng khác cho đội bóng La Liga. Mason Greenwood tung cú “nã đại bác” từ xa đưa bóng ghim thẳng vào góc cao ghi bàn. Đó là bàn thắng thứ tư của sao trẻ người Anh cho Getafe.

Greenwood được MU đưa sang Getafe dưới dạng cho mượn vào mùa hè vừa qua, sau khi “lãnh đạo quỷ đỏ” tuyên bố anh không có tương lai ở Old Trafford. Nó diễn ra sau một cuộc điều tra nội bộ của MU và sau khi Cơ quan Công tố Crown hủy bỏ cáo buộc cố ý hãm hiếp, hành hung bạn gái của Greenwood vào tháng 2.

Đó là những cáo buộc mà Greenwood luôn phủ nhận. MU từng có ý định đưa Greenwood trở lại đội hình của Erik Ten Hag sau khi anh được tuyên trắng án. Nhưng trước sức ép từ dư luận, MU “quay xe” đẩy Greenwood đến Getafe.

mason-greenwood.jpg
Getafe-mason-greenwood.jpg
Greenwood lập siêu phẩm bàn và ăn mừng bàn thắng. ẢNH: TWITTER

Mason Greenwood tái hiện khoảnh khắc như khi còn chơi cho MU

Cho đến nay, Mason Greenwood đã có 11 lần ra sân cho Getafe, kể từ trận ra mắt trước Osasuna vào ngày 17-9. Trong trận đấu thuộc vòng 13 La Liga rạng sáng nay 26-11, Greenwood đã ghi được một bàn thắng góp phần giúp Getafe ngược dòng thắng Almeria 2-1 trên sân nhà.

Vào thời điểm Getafe đang bị đội khách dẫn trước 1-0, Mason Greenwood đã tung cú sút từ xa cực mạnh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Getafe ở phút 33, trước khi Mayoral ấn định tỉ số 2-1 ngay trong hiệp 1.

Bàn thắng của Greenwood gợi nhớ đến những năm tháng anh còn tung hoành ở Premier League trong màu áo MU. Greenwood nổi tiếng với lực sút rất mạnh bằng cả hai chân. Anh từng ghi nhiều bàn thắng theo kiểu “nã đại bác” cho MU, và giờ anh tái hiện điều đó ở Getafe.

Xem Mason Greenwood lập siêu phẩm. NGUỒN: TWITTER

Bàn thắng đầu tiên của Mason Greenwood ghi cho Getafe là trong trận hòa 2-2 trước Celta Vigo vào tháng 10. Ngoài ra, Greenwood cũng lập cú đúp trong chiến thắng 12-0 của Getafe trước CF Tardienta ở Copa Del Rey.

Getafe khởi đầu mùa giải La Liga không ấn tượng nhưng đã dần vươn lên. Hiện Getafe đang xếp thứ 8 La Liga với 19 điểm sau 13 trận. Trong khi đó, MU lại bị chế giễu vì phong độ kém ấn tượng. MU cũng đang xếp thứ 8 Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận.

Cũng như Getafe, đội bóng của Erik ten Hag đang có phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây tại Premier League khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, MU đã bị loại khỏi Carabao Cup và đang đứng trước nguy cơ chia tay Champions League sau vòng bảng. MU đang xếp cuối bảng bảng A với chỉ 3 điểm sau 4 trận. “Quỷ đỏ” buộc phải thắng cả Galatasaray lẫn Bayern Munich, đồng thời mong FC Copenhagen sẩy chân 1 trong 2 trận còn lại mới đi tiếp.

greenwood-manchester-united.jpeg
Greenwood có lực sút rất mạnh bằng cả hai chân. ẢNH: GETTY

Fan MU kêu gọi đưa Greenwood trở lại

Bây giờ, chứng kiến Mason Greenwood tỏa sáng ở Getafe, đặc biệt là khi anh vừa tái lập siêu phẩm như thời còn chơi tại MU, nhiều fan “quỷ đỏ” kêu gọi đội nhà phải giữ chân bằng được Mason Greenwood, trong khi các đối thủ của MU thì lại hả hê với việc “quỷ đỏ tự tay vứt đi một viên ngọc quý”. Nó diễn ra trong bối cảnh các cầu thủ trên hàng tiền đạo của MU chỉ ghi duy nhất 1 bàn thắng sau 12 trận ở Premier League mùa này.

Một fan MU lên mạng xã hội viết: “MU cần mang Mason Greenwood trở lại và giữ cậu ta ở lại Old Trafford”. Một người khác bình luận: “Ai cũng thấy hàng công MU tệ hại đến mức nào, Mason Greenwood chắc chắn là giải pháp giúp đội xoay chuyển tình thế”.

Trong khi đó fan đối thủ của MU thì chế giễu: “Thật thú vị khi chứng kiến Mason Greenwood liên tục ghi bàn cho Getafe, còn hàng công MU mùa này xem như bỏ đi”. Một người khác chia sẻ: “MU đã vứt đi viên ngọc quý của mình, thật tốt”.

greenwood-getafe.jpg
Mason Greenwood sẽ không trở lại MU mà tiếp tục chơi cho Getafe đến cuối mùa giải. ẢNH: GETTY

Có một điều chắc chắn, MU sẽ không đưa Mason Greenwood trở lại CLB cho đến hết mùa này. Greenwood còn hợp đồng với MU đến mùa hè năm 2025 và đang hưởng mức lương 50.000 bảng Anh/tuần. Tương lai của Mason Greenwood tại Old Trafford vẫn còn bỏ ngỏ. Cùng chờ xem khi tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe mua lại 25% cổ phần MU và kiểm soát hoàn toàn các hoạt động bóng đá của “quỷ đỏ”, ông sẽ giải quyết vấn đề của Mason Greenwood ra sao?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm