Guardiola nói về cách Man City vượt MU lên đỉnh Premier League

Vào lúc 3h15 rạng sáng mai (27-1), Manchester City sẽ đối đầu với West Brom trên sân khách ở vòng 20 Premier League. Nếu giành thắng lợi, thầy trò Pep Guardiola sẽ vượt qua Manchester United lên ngôi đầu Premier League, bởi MU thi đấu với Sheffied United sau đó 1 ngày.

Hiện MU đang ở ngôi đầu với 40 điểm, còn Man City đứng thứ hai có 38 điểm. Thầy trò Pep Guardiola thi đấu ít hơn thầy trò Solskjaer 1 trận. Man City đang có phong độ đỉnh cao khi thắng 6 trận gần đây nhất ở Premier League và đội chủ sân Etihad đang tạo nên chuỗi 17 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, Pep Guardiola đã cảnh báo các học trò cần phải tập trung hết mức cho từng trận đấu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khuyên các học trò không nên nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại.

Pep Guardiola chỉ ra cách giúp Man City vượt mặt MU hay Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League chính là không nhìn vào bảng xếp hạng và tập trung vào từng trận đấu cụ thể.

Pep Guardiola và Man City đang "vào phom". ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói, “Lời khuyên tốt nhất là các cầu thủ hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo. Bây giờ, Man City không phải nghĩ về Sheffied United hay Burnley mà là West Brom. Đây là mối quan tâm duy nhất của Man City.

Cách duy nhất là Man City tập trung vào những gì trước mắt. Tôi không bao giờ yêu cầu các cầu thủ phải thắng 4, 5 hay 6 trận liên tiếp. Chúng tôi chỉ cần thắng trong trận tiếp theo và sau đó xem chúng tôi thắng được bao nhiêu trận”.

Premier League mùa này diễn ra rất khó lường với ngôi đầu bảng đổi chủ liên tục. Ngay cả những đội bóng trung bình như Everton, Southampton hay Aston Villa cũng đã hưởng hương vị trên đỉnh Premier League.

MU cũng đang thi đấu thăng hoa. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola hiểu rõ điều đó và ông nói thêm, “Các cầu thủ nên biết rằng Man City không phải là đội đầu bảng. Họ phải biết khó khăn như thế nào để lên đỉnh Premier League và ở lại đó. Chiến thắng trận đấu trước West Brom là điều quan trọng duy nhất lúc này.

Sau đó, các cầu thủ có thể hồi phục, ăn uống và nghỉ ngơi. Bây giờ, mọi thứ đã dễ dàng hơn với Man City vì chúng tôi không chệch khỏi cuộc đua. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xem thêm điều gì sẽ xảy ra.

Khi bạn nhớ lại các trận đấu của Man City cách đây vài tháng, chúng tôi đã thua trong rất nhiều trận đấu”.

Ở mùa giải này, tiền đạo chủ lực của Man City, Sergio Aguero gần như vắng mặt suốt từ đầu đến giờ bởi chấn thương. Ngôi sao người Argentina lại vừa nhiễm COVID-19. Trong khi đó, ngôi sao số 1 người Bỉ, Kevin De Bruyne cũng mới dính chấn thương nghỉ thi đấu khoảng 4 tuần.

Aguero vừa dương tính với COVID-19. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói, “Chúng tôi liên lạc với Aguero liên tục trong 3, 4 ngày đầu tiên. Cậu ấy đã phải vật lộn với COVID-19 và Aguero cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng hôm nay, Aguero đã gửi tin nhắn đến một nhân viên phụ trách thông báo rằng cậu ấy đã tốt hơn rất nhiều.

Bây giờ, Aguero cần phải tuân thủ các quy trình và âm tính với COVID-19. Khi Aguero quay lại, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình của cậu ấy như thế nào từng ngày.

Tôi không biết khi nào Aguero sẽ trở lại, tháng hai hay tháng ba. Tuy nhên, tôi lạc quan Aguero sẽ giúp Manchester City trong thời điểm quyết định của mùa giải”.

Sự khác biệt giữa MU và Liverpool
Sự khác biệt giữa MU và Liverpool
(PLO)- Cựu tiền đạo của cả Manchester United và Liverpool, Michael Owen đã chỉ ra sự khác biệt giữa hai đại kình địch lớn nhất bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm