Hà Nội cưỡng chế phá dỡ biệt thự hàng chục tỷ đồng xâm phạm đất trồng rừng ở huyện Ba Vì

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm từ năm 2019, nhưng việc cưỡng chế, phá bỏ các biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng ở Ba Vì giờ mới được triển khai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết địa phương này vừa tiến hành cưỡng chế 2/6 biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng tại khu vực đồi Đống, xã Vân Hoà. 4 công trình vi phạm còn lại cũng đã có quyết định cưỡng chế, và lực lượng chức năng sẽ triển khai trong thời gian tới.

Cơ quan chức năng huyện Ba Vì huy động máy xúc tháo dỡ biệt thự xây dựng sai phép trên đất rừng tại khu vực đồi Đống (xã Vân Hoà) vào ngày 10-5. Ảnh: UBND xã Vân Hoà

Cơ quan chức năng huyện Ba Vì huy động máy xúc tháo dỡ biệt thự xây dựng sai phép trên đất rừng tại khu vực đồi Đống (xã Vân Hoà) vào ngày 10-5. Ảnh: UBND xã Vân Hoà

Máy xúc tháo dỡ công trình biệt thự mọc trái phép trên đất rừng. Ảnh: UBND xã Vân Hoà

Máy xúc tháo dỡ công trình biệt thự mọc trái phép trên đất rừng. Ảnh: UBND xã Vân Hoà

Biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng xây dựng trái phép trên đất rừng tại đồi Đống, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Trọng Phú

Biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng xây dựng trái phép trên đất rừng tại đồi Đống, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Trọng Phú

“Một số căn trong số 4 biệt thự sắp bị cưỡng chế còn lại đang được chủ nhà cho thuê, sử dụng. Cơ quan chuyên môn của huyện đang cân nhắc thời điểm để tiến hành xử lý dứt điểm các sai phạm này, dự kiến khoảng tháng 7 tới” - ông Hưng thông tin.

Một trong 4 căn biệt thự xâm phạm trên đất rừng tại đồi Đống, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì sắp bị cưỡng chế. Ảnh: Trọng Phú

Một trong 4 căn biệt thự xâm phạm trên đất rừng tại đồi Đống, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì sắp bị cưỡng chế. Ảnh: Trọng Phú

Trao đổi với PLO ngày 17-5, ông Chu Mạnh Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho biết việc cưỡng chế là một phần của công việc triển khai sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận vào năm 2019.

Một trong 4 căn biệt thự xâm phạm trên đất rừng tại đồi Đống, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì sắp bị cưỡng chế. Ảnh: Trọng Phú
Một trong 4 căn biệt thự xâm phạm trên đất rừng tại đồi Đống, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì sắp bị cưỡng chế. Ảnh: Trọng Phú

“Quá trình cưỡng chế phá dỡ 2 công trình này rất vất vả, vì chúng được xây dựng rất kiên cố. Cả hai biệt thự này từ lâu đều không có người ở. Nếu xây dựng hợp pháp, giá thị trường mỗi biệt thự này vào khoảng 16-17 tỷ đồng” - ông Huy thông tin.

Theo ghi nhận của PLO, các căn biệt thự vi phạm đều nằm ở vị trí đắc địa trên đồi Đống, khuôn viên mỗi biệt thự hàng trăm m2, mặt tiền nhìn xuống hồ nước.

Một trong 4 căn biệt thự xâm phạm đất rừng tại đồi Đống, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì sắp bị cưỡng chế. Ảnh: Trọng Phú
Một trong 4 căn biệt thự xâm phạm đất rừng tại đồi Đống, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì sắp bị cưỡng chế. Ảnh: Trọng Phú

Toàn bộ khu vực đồi Đống có khoảng 25 căn biệt thự được xây dựng, trong số này có 6 căn xây dựng trên đất rừng, được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai ở huyện Ba Vì. Các công trình còn lại phần lớn đang xây dựng dở dang, hoặc bỏ hoang…

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung Ương kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm tại Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì. Theo đó, tập thể lãnh đạo này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện các dự án trên địa bàn; chấp hành không nghiêm kết luận thanh tra và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Các vi phạm này xảy ra trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, 2010-2015 và 2015-2020, trong đó trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Hà Xuân Hưng - Bí thư Huyện ủy Ba Vì, ông Hoàng Thanh Vân - nguyên Bí thư Huyện ủy Ba Vì, ông Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì.

Các cá nhân khác cũng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gồm ông Nguyễn Văn Hà - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Nguyễn Văn Hải, 2 Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đình Dần và Nguyễn Thế Hà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm