Hà Nội: Diện mạo mới của biệt thự Pháp 49 Trần Hưng Đạo

(PLO)- Biệt thự Pháp số 49 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra mắt công chúng sau quá trình được trùng tu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khai mạc trưng bày giới thiệu quá trình trùng tu biệt thự Pháp số 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài.

Dự án trùng tu biệt thự Pháp số 49 Trần Hưng Đạo – 46 Hàng Bài là một trong những dự án cụ thể hoá chương Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Biệt thự Pháp số 49 Trần Hưng Đạo có quy mô xây dựng 2 tầng, diện tích xây dựng 174 m2, trong một khuôn viên rộng 993 m2. Toà nhà được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX, là một trong số 1.253 nhà biệt thự mang kiến trúc Pháp được đưa vào danh mục quản lý theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây dựng từ trước năm 1954” của TP Hà Nội.

biet-thu-phap.jpg
Biệt thự Pháp số 49 Trần Hưng Đạo ra mắt công chúng sau quá trình được trùng tu. Ảnh: TP

Dự án trùng tu biệt thự 49 Trần Hưng Đạo được nghiên cứu từ năm 2016, trong khuôn khổ hợp tác giữa quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, vùng Ile-de-France và cơ quan hợp tác quốc tế vùng Ile-de-France (PRX).

Tháng 4-2022, UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành trùng tu, tôn tạo ngôi biệt thự Pháp tại số 49 phố Trần Hưng Đạo - 46 phố Hàng Bài với sự hỗ trợ kỹ thuật của PRX. Đến nay, dự án đã hoàn thành.

Để giúp công chúng biết phần nào về việc trùng tu biệt thự, UBND quận Hoàn Kiếm và PRX đã thực hiện trưng bày giới thiệu về quá trình trùng tu ngôi biệt thự; một số bản đồ minh chứng thời gian ra đời của ngôi biệt thự; các bản vẽ kiến trúc; một số vật liệu và kỹ thuật xây dựng được phát hiện trong quá trình trùng tu.

biet-thu-phap2.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm quan triển lãm quá trình trùng tu biệt thự Pháp số 49 Trần Hưng Đạo. Ảnh: TP

Đồng thời, tại cuộc trưng bày, khách thăm quan cũng có thể thấy được sự biến đổi của công trình thông qua những bức ảnh chụp trước và trong quá trình trùng tu của nhiếp ảnh gia Francois Carlet Soulages.

Việc trùng tu, tu bổ ngôi biệt thự gặp nhiều khó khăn do đây là biệt thự tư nhân nên không có tài liệu lưu trữ, ngoài một bức ảnh duy nhất chụp gia đình chủ nhà đứng trước ngôi biệt thự.

Tuy nhiên, những người tham gia dự án trùng tu biệt thự 49 Trần Hưng Đạo đã cố gắng nghiên cứu, phân tích và quyết định thực hiện theo đúng nguyên tắc bảo tồn di sản, gìn giữ tối đa yếu tố gốc của công trình.

TS Emmanuel Cerise, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam cho hay, về mặt kiến trúc và kỹ thuật xây dựng, toà nhà 49 – Trần Hưng Đạo không phải là bản sao nguyên vẹn mà người Pháp đưa sang mà đã có sự giao thoa với Việt Nam, trong đó nổi bật là kỹ thuật thi công, vật liệu, hoa văn trang trí.

“Đó là điểm đặc sắc, đáng quý, là minh chứng cho sự giao thoa giữa văn hóa Pháp và văn hóa Việt Nam” – TS Emmanuel Cerise nói và mong muốn sau khi được hồi sinh, toà nhà sẽ phát huy được giá trị, trở thành không gian sinh hoạt văn hoá của cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của TP Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm