Hà Nội ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát

Sở Y tế Hà Nội chiều 29-8 cho biết trong vòng 6 giờ ngày 29-8 địa phương này ghi nhận 49 ca mắc mới, trong đó một ca tại cộng đồng, 48 ca đã được cách ly. Nâng tổng số ca mắc trong ngày 29-8 lên 133 ca.

Các ca mắc mới nhiều nhất ở khu vực ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, chỉ trong 5 ngày ổ dịch này ghi nhận hơn 200 ca mắc, tiếp đến là ổ dịch Hoàng Mai liên quan đến các lái xe luồng xanh từ TP.HCM về.

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết trong 133 ghi nhận ngày 29-8 chỉ có 4 ca ngoài cộng đồng, 129 ca còn lại được phát hiện trong khu cách ly.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) là 3.091 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.534 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.557 ca.

Ngày 29-8, TP. Hà Nội Ban hành công văn số 2801/UBND-NC về việc triển khai các nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trong đó yêu cầu siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào Hà Nội, yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành thành phố chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm