Hà Nội: Người vui, người buồn khi bốc thăm cho con vào mầm non công lập

(PLO)-  Nhiều phụ huynh ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tới UBND phường phải bốc thăm mong có suất cho con được vào trường mầm non công lập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Hà Nội: Người vui, người buồn khi bốc thăm cho con vào mầm non công lập

Ngày 27-8, hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội để bốc thăm mong vận may một suất cho con vào trường mầm non công lập trên địa bàn.

Việc bốc thăm diễn ra trong hai ngày 27 và 28-8, đối tượng học sinh 3 tuổi, 4 tuổi đăng ký xin học tại các cơ sở Linh Đàm, Tứ Kỳ thuộc trường mầm non Hoàng Liệt, với quy trình hai vòng.

Vòng một là bốc thăm số thứ tự. Sau khi đảm bảo đã tham gia vòng một, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để lần lượt bốc thăm phiếu tuyển sinh.

Nhà trường sốt ruột hơn phụ huynh

Sáng nay, trường mầm non Hoàng Liệt đã phát tổng 176 phiếu tương ứng với 176 phụ huynh tham gia bốc thăm số thứ tự; 80 phiếu trong số đó ghi "Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường".

Số còn lại ghi "Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường", phụ huynh phải tìm trường ngoài công lập cho con.

Nhiều phụ huynh có mặt để bốc thăm cho con mình. Ảnh CTV

Nhiều phụ huynh có mặt để bốc thăm cho con mình. Ảnh CTV

Anh Nguyễn Duy Quang (phụ huynh) chia sẻ, từ nhiều ngày nay, gia đình lo lắng, thấp thỏm khi biết phải bốc thăm tuyển sinh cho con vào trường.

Nếu không may không bốc được cho con trúng tuyển, chúng tôi cũng đành cho con theo học trường khác, nhưng mong muốn lớn nhất vẫn là cho con học trường công gần nhà.

Chị Nguyễn Bích Thảo cho biết, điều kiện kinh tế eo hẹp nên gia đình mong muốn được gửi con theo học tại trường công lập. Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí, học ở trường công sẽ có điều kiện tốt hơn, nền nếp hơn. Do đó trong sáng nay chị đã dậy từ rất sớm để đi bốc thăm cho con với hi vọng sẽ trúng tuyển vào trường.

Tại buổi bốc thăm, bà Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt chia sẻ tới phụ huynh: “Thực sự các anh, các chị sốt ruột 1 thì chúng tôi sốt ruột 1.000 lần. Vất vả từ khâu tổ chức đến khâu gửi giấy mời tới phụ huynh”.

Bà Nga cho hay, đây là phương án bắt buộc phải làm, không mong muốn. Vì vậy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt bày tỏ mong muốn các phụ huynh chia sẻ, phối hợp và ủng hộ.

Tốc dộ tăng dân số quá nhanh

Trước đó vào cuối tháng 7, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết trường Mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể thể tuyển 559 trẻ 3-5 tuổi.

Để đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non với trẻ 5 tuổi, trường sẽ tuyển toàn bộ 226 trẻ trong độ tuổi này. Còn ở nhóm trẻ 3-4 tuổi, trường Hoàng Liệt chỉ có khả năng đáp ứng 333/713 trẻ đăng ký. Như vậy, số lượng vượt quá chỉ tiêu là 380.

Đại diện lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho biết, Hoàng Liệt là đơn vị phường có dân số lớn nhất Hà Nội với hơn 80.000 dân và có tốc độ tăng dân số nhanh. Đến tháng 7-2022, phường có hơn 8.150 trẻ trong độ tuổi mầm non, trong đó 6.611 trẻ 2-5 tuổi.

Trường Mầm non Hoàng Liệt là trường công lập với bốn cơ sở, ngoài ra trên địa bàn phường có 5 trường mầm non ngoài công lập và 79 nhóm lớp độc lập.

Niềm vui của phụ huynh khi may mắn bốc được lá phiếu "Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường". Ảnh CTV

Niềm vui của phụ huynh khi may mắn bốc được lá phiếu "Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường". Ảnh CTV

Tại buổi tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 được tổ chức mới đây, lãnh đạo quận Hoàng Mai cũng đã nêu lên khó khăn lớn nhất của ngành GD-ĐT quận hiện nay là việc dân số trên địa bàn tăng quá nhanh nên hệ thống trường, lớp chưa đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

Mặc dù quận không ngừng xây mới, cải tạo trường lớp nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Đặc biệt trên địa bàn phường Hoàng Liệt, dù đã có 3 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 trường mầm non Hoàng Liệt với 4 cơ sở là Linh Đàm, Pháp Vân, Tứ Kỳ, Bằng A (mỗi cơ sở tương đương với 1 trường mầm non quy mô lớn) nhưng luôn trong tình trạng quá tải.

Theo bà Trương Thu Hà, Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, mỗi năm số lượng trẻ mầm non tăng khoảng 2.000, tuy nhiên, với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tại, trường Mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 20% trẻ, còn lại 82% trẻ trong địa bàn phường phải theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Thời gian tới, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục tham mưu với UBND quận Hoàng Liệt để xây dựng thêm hai trường mầm non công lập nữa, nhằm đáp ứng nhu cầu người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm