Haaland lập cú đúp, Man City thắng dễ Leeds

(PLO)- Man City tiếp tục hành trình bám đuổi ngôi đầu của Arsenal khi có chiến thắng 3-1 trước Leeds United, Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở vòng 17 Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man City đang phải duy trì thế bám đuổi Arsenal khi ‘Pháo thủ’ cũng có 3 điểm ở vòng đấu 17 này. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với Arsenal.

Bước vào trận đấu, Man City không che giấu ý đồ khi tổ chức tấn công ngay từ đầu, trước đội bóng yếu như Leeds không khó để Man xanh tạo ra sóng gió trước khung thành Meslier.

Erling Haaland lập kỷ lục khi ghi 20 bàn thắng nhanh nhất Premier League. Ảnh: Getty
Erling Haaland lập kỷ lục khi ghi 20 bàn thắng nhanh nhất Premier League. Ảnh: Getty

Ngay phút thứ 1, Haaland phá bẫy việt vị thành công, nhưng cú dứt điểm sau cùng lại quá vội vàng nên không thể đánh bại thủ thành của Leeds.

Chỉ ít phút sau, Kevin De Bruyne thử sức bằng cú cứa lòng đẹp mắt, tiếc là bóng đi chệch cột dọc khung thành, CĐV của Leeds rất lo lắng trước sức tấn công như vũ bão của đội khách Man City.

Phút 30, Kevin De Bruyne tiếp tục có đường chuyền vượt tuyến để Haaland có cơ hội đối mặt với thủ thành Meslier, nhưng tiền đạo của Man City một lần nữa không thắng được thủ thành trẻ này. Phút 32, Grealish có cơ hội mở tỷ số trận đấu nhưng ở khoảng cách 5m, tiền đạo cánh của Man City lại dứt điểm lên trời.

Phút 45+1, De Bruyne có pha căng ngang chính xác để Mahrez dứt điểm nhưng thủ thành Meslier đã kịp thời cản phá, bóng đến đúng vị trí của Rodrigo, tiền vệ của Man City không bỏ qua cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu.

Bộ đôi Kevin De Bruyne và Haaland đang trở nên cực kì ăn ý ở hàng công Man City. Ảnh: Getty
Bộ đôi Kevin De Bruyne và Haaland đang trở nên cực kì ăn ý ở hàng công Man City. Ảnh: Getty

Sang hiệp thi đấu thứ 2, tinh thần của các cầu thủ Man City lên rất cao, những pha uy hiếp khung thành của Man xanh ngày càng nguy hiểm.

Phút 50, từ pha bóng chuyền về sai lầm của cầu thủ Leeds, Grealish nhanh chóng cướp bóng và có đường chọc khe thông minh để Haaland băng lên dứt điểm, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Phút 64, bộ 3 Grealish – De Bruyne – Haaland phối hợp ăn ý trước khi Erling Haaland tung cú sút bằng chân trái nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

Nhận 3 bàn thua khi trận đấu chưa trôi qua phút 70, Leeds không còn cơ hội tạo ra bất ngờ trước Man City, việc không thể triển khai được bóng khi tuyến giữa lép vế hoàn toàn đã đưa Leeds đến một trận thua.

Phút 73, Leeds có bàn thắng rút ngắn tỷ số, từ quả phạt góc của Sam Greenwood, Pascal Struijk bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Ederson.

Khó có đội bóng nào cản bước được sức mạnh của Man City ở mùa giải này. Ảnh: Getty
Khó có đội bóng nào cản bước được sức mạnh của Man City ở mùa giải này. Ảnh: Getty

Những phút còn lại của trận đấu, Man City không còn tấn công mạnh mẽ như hiệp 1 và đầu hiệp 2, HLV Pep Guardiola cho học trò chơi chậm và chiếm quyền kiểm soát bóng, với sự cơ động và khả năng giữ bóng, Man City dập tắt hết hi vọng có điểm của Leeds.

Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng với tỷ số 3-1, Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Với kết quả này, Man City tiếp tục theo sát Arsenal trên bảng xếp hạng khi thua ‘Pháo thủ’ 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm