Hai danh hiệu Marathon New York lại thuộc về Kenya

Hai ngôi vô địch nam và nữ của giải chạy lừng danh, thành thương hiệu của Mỹ New York Marathon đã thuộc về quê hương của những tay chạy đường dài, Kenya.

Giải năm nay là kỷ niệm...con số tròn lần thứ 50, lẽ ra nó diễn ra năm ngoái nhưng do dịch bệnh bùng phát mạnh ở New York nên giải bị hủy.

Và năm nay nó đã diễn ra ngày 8-11 với sự tham gia của 30.000 VĐV khắp nơi trên thế giới về tham gia.

Nhà vô địch New York Marathon 2021, Jepchirchir, 13 tuần trước cô cũng lên ngôi nội dung nữ ở Olympic Tokyo.

Ở nam, danh hiệu vô địch đã thuộc về Albert Korir, anh từng về nhì giải này năm 2019 sau đồng hương Geoffrey.

Lần này Albert Korir về nhất với thành tích 2 giờ 8 phút, 22 giây, người về nhì là Mohamad El Aaraby, người Morocco chậm hơn nhà vô địch 44 giây. Vị trí thứ ba thuộc về Eyob Faniel với thành tích 2 giờ, 09 phút, 52 giây.

Ở nữ, ngôi vô địch thuộc về Jepchirchir cũng là người Kenya với thành tích 2 giờ 22 phút 39 giây. Đây là VĐV nữ đầu tiên vừa vô địch Olympic rồi đến vô địch New York Marathon danh giá.

13 tuần trước Jepchirchir cũng lên ngôi Marathon tại Olympic Tokyo.

Ngôi nhì nội dung nữ cũng thuộc về VĐV của Kenya là Viola Cheptoo với thành tích 2 giờ 22 phút 44 giây, ngôi thứ ba thuộc về Ababel Yeshaneh với thành tích 2 giờ 22 phút 52 giây.

Mỹ hàng năm tổ chức những cuộc thi Marathon danh tiếng nhưng hầu hết ngôi vô địch thuộc về các VĐV nước ngoài, nhất là Kenya.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm