|
Dayana Mendoza đăng quang Miss Universe 2008 hồi tháng 7/2008 tại Việt Nam. |
Cô giành chiến thắng nhờ gương mặt đẹp, nụ cười rộng mở và câu trả lời ứng xử thông minh, hài hước. |
Không chỉ đoạt ngôi Miss Universe, Dayana còn được Global Beauties đánh giá là Hoa hậu đẹp nhất năm 2008. |
|
Sau khi nhường ngôi cho người kế vị, Dayana vẫn thường xuyên được mời xuất hiện tại nhiều sự kiện quan trọng. |
|
Stefania Fernandez - kế vị vương miện của Dayana - cũng là người đồng hương với Miss Universe 2008. |
|
Cô là người mang lại chiến thắng lần thứ hai liên tiếp cho Venezuala tại Miss Universe 2009. |
Sau khi đoạt ngôi Hoa hậu, cô cắt ngắn mái tóc của mình, tạo hình ảnh trẻ trung, năng động hơn. |
|
Cũng như Dayana, Stefania được đánh giá cao nhờ phong thái lịch lãm và cách ứng xử linh hoạt khi xuất hiện trước công chúng. |
|
Hình ảnh gợi nhớ tới đêm đăng quang Miss Universe 2009, khi Dayana trao lại vương miện cho chính người đẹp quê mình. |
|
|
Hai nhan sắc điển hình của Mỹ Latin. |
