Hai luật sư tống tiền chủ cơ sở y tế

Ngày 15-7, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Thư (37 tuổi, trưởng văn phòng đại diện một tạp chí về pháp luật) và Đào Thị Liễu (25 tuổi, nhân viên của ông Thư) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Thư tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Thư và Liễu đã sử dụng giấy khám sức khỏe của một cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cấp sai thẩm quyền để gây áp lực với lãnh đạo ở đây. Họ đe dọa sẽ viết bài phản ánh nếu chủ cơ sở y tế không giao tiền thông qua hình thức ký hợp đồng tuyên truyền trên tạp chí với mức 20-30 triệu đồng một lần đăng.

Khi nạn nhân từ chối, Thư và Liễu tiếp tục gây sức ép buộc đưa 5 triệu đồng. Trưa 4/7, hai bên đang giao nhận tại một quán nước trên đường Nguyễn Văn Cừ (thành phố Bắc Ninh) thì bị công an phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Thư và Liễu khai với thủ đoạn trên còn cưỡng đoạt tài sản của 5 cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. 

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam cho biết việc tước thẻ luật sư của Thư và Liễu sẽ căn cứ kết quả điều tra cũng như phán quyết của tòa án.

Theo Mai Chi (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm