Qua điều tra, CAQ12 phát hiện chiếc xe trên là của Nguyễn Kỳ Phi, trước đó cho một người tên Dũng thuê. Vào ngày 21-3, Dũng cho Trương Thị Cẩm Nhung (SN 1988, ngụ KP1, P.Tân Thới Nhất, Q12) và bạn trai là Thạch Phận (tên thường gọi Hoàng Anh) thuê lại với giá 19 triệu đồng/tháng, đồng thời đóng trước tiền thế chân là 19 triệu đồng; thời hạn thuê là ba tháng. Sau khi thuê được xe, Nhung - Phận đã làm và sử dụng giấy tờ bản sao CMND giả mang tên chủ nhân của chiếc xe để đem cầm cố cho bà Hương. Trừ khoản tiền nợ 70 triệu đồng, Nhung khai đã bán xe cho bà Hương với số tiền là 200 triệu đồng. Số tiền này Nhung chia cho Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1978) 6 triệu, còn lại Nhung trả nợ và tiêu xài...
Minh Tâm Cẩm Nhung
Tại cơ quan CSĐT, Nhung và Tâm khai nhận cùng là giáo viên dạy tiếng Anh hợp đồng ở các trường tư thục nên Nhung - Tâm quen nhau. Khoảng tháng 3-2013, Nhung và Thạch Phận đến nhờ Tâm đặt làm một số con dấu tròn, dấu tên và dấu vuông sao y bản chính giả, để phục vụ ý đồ lừa đảo. Tâm nhận lời và trực tiếp đến gặp Minh tại Q.Gò Vấp để mua “hàng” theo yêu cầu của Nhung. Sau khi có được các con dấu giả, cặp bài trùng Nhung - Phận đi thuê những ôtô hiệu Toyota Innova rồi cùng Tâm lên máy vi tính làm phôi CMND ghi họ tên, hộ khẩu thường trú trùng với tên chủ giấy đăng ký xe. Sau đó chúng ký tên sao y bản chính giả, tự làm hợp đồng mua ôtô trả góp, ký tên, đóng dấu giả rồi đem đi cầm cố, lấy tiền chia nhau.
Bằng thủ đoạn nêu trên, ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt ôtô của anh Phi, thông qua Dũng, Nhung và Phận đã nhiều lần xuống tỉnh Vĩnh Long thuê của anh Trường 5 chiếc ôtô các loại với giá 17 triệu đồng/tháng/chiếc và đóng tiền thế chấp trước một tháng. Sau đó, chúng làm giả các loại giấy tờ rồi đem xe đến các quận 5, 6 và Tân Phú cầm cho Nguyễn Chí Hùng, Trần Thị Bạch Cúc và Nguyễn Văn Dũng lấy tổng số tiền 750 triệu đồng. Tiếp theo, Nhung và Phận đem hai chiếc ôtô đã thuê của anh Trường đem cầm tại Vĩnh Long lấy 500 triệu đồng, thông qua một đối tượng tên Huy.
Những con dấu giả
Qua điều tra, CAQ12 đã xác định Nhung và Tâm có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong ba ngày từ 8 đến 10-5, CAQ12 đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở Nhung và Tâm, thu giữ 4 con dấu tròn, dấu tên và dấu vuông giả, 8 con dấu hình chữ nhật, 2 hộp mực đóng dấu, 1 USB 4G, 1 máy đánh chữ (công cụ gây án, trong đó có dấu mộc CA và UBND TP.Cần Thơ, CA tỉnh Vĩnh Long và nhiều dấu tên của các đồng chí lãnh đạo chính quyền một số địa phương), 3 ôtô BS: 65L-2094, 66A-005.28 và 64H- 4890.
Sau khi gây án, Phận bỏ trốn. Xét thấy tài sản mà Nhung, Tâm chiếm đoạt có giá trị rất lớn nên CAQ12 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan CSĐT - CATP thụ lý theo thẩm quyền.
Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)