Hải Phòng sẽ cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa vào năm 2025

Sáng 7-10, tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, Thành uỷ Hải Phòng cho biết TP này đặt mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) vào năm 2025.

Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, cung cấp thông tin Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Đỗ

Bà Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, cho biết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 có 350 đại biểu thay mặt cho hơn 124.000 đảng viên của TP.

Đại hội sẽ diễn ra từ 13 đến 15-10 tại Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt Tiệp. Trong đó, sáng 13-10, sẽ là phiên trù bị; sáng 14-10 sẽ là phiên khai mạc chính thức, đồng thời đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần 2.

Bà Hà cho biết chủ đề của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16 là: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “trung dũng – quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp CNH, HĐH vào năm 2025, trở thành TP công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước”.

Các đại biểu dự đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu ra ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Bà Hà thông tin về công tác nhân sự, sẽ có 61 người tham gia ứng cử để Đại hội bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 người.

Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở TT-TT Hải Phòng, cho biết việc tác nghiệp báo chí tại Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được bố trí khu vực hoạt động riêng tại tầng 1 Cung văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Các phóng viên được cung cấp thông tin qua màn hình đặt tại Trung tâm báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm