Ham cờ bạc, tài xế taxi mang xe đi “cắm”

Công an huyện Phú Xuyên đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một lái xe taxi đem ô tô của công ty mang đi cầm đồ.

Trước đó, Công ty Vận tải Dầu khí Đông Dương (hãng taxi Dầu khí) trình báo về việc lái xe của công ty là Vũ Trung Lập (SN 1982, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã mang chiếc xe taxi của công ty đi cầm cố, lấy tiền đánh bạc.

Theo trình báo, ngày 28/2, lái xe Lập đã đi thông ca 4 ngày mà không lí do, không bàn giao xe, không nộp tiền kinh doanh cho công ty. Cũng trong thời gian này, Lập đã gọi điện về cho lãnh đạo công ty về việc mình đã cầm cố chiếc xe taxi được giao lấy 140 triệu đồng để đánh bạc.

Ngay sau khi nhận trình báo, Công an huyện Phú Xuyên đã vào cuộc làm rõ về việc mất tích của Lập và chiếc ô tô của công ty. Bước đầu, cơ quan công an xác định, ngày 28/2, Lập lên kế hoạch đưa đón khách tại địa bàn huyện Phú Xuyên, song thực tế đã đi thẳng vào một sới bạc trên địa bàn để đánh xóc đĩa và thua nợ hàng chục triệu đồng. Để có tiền trả nợ, Lập mang chiếc xe ra cầm cố cho một người ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên với số tiền 140 triệu đồng.

Hiện CAH Phú Xuyên đang khẩn trương làm rõ vụ việc, trả lại tài sản cho bị hại.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm