Hàng ngàn người chen chân mua sắm tại Hội chợ từ thiện quốc tế tại TP.HCM

(PLO)- Hội chợ từ thiện quốc tế lần thứ 27 tại TP.HCM đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm, sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-11, CLB Lãnh sự TP.HCM đã tổ chức khai mạc Hội chợ từ thiện quốc tế lần thứ 27 năm 2022.

Hội chợ năm nay có sự tham gia của trên 30 gian hàng đến từ Tổng lãnh sự quán 20 nước. Đây là dịp để khách tham quan trải nghiệm món ăn, hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới. Toàn bộ số tiền bán hàng sẽ được sử dụng để làm công tác từ thiện.

Hàng ngàn người chen nhau mua sắm tại hội chợ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hàng ngàn người chen nhau mua sắm tại hội chợ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tham gia mở gian hàng tại hội chợ, anh Nguyễn Thanh Phú cho biết, để chuẩn bị cho hôm nay, công ty anh mang đến khoảng 100 thùng hàng bao gồm quần áo, giày dép và đồ thể thao,… Tất cả tiền bán hàng sẽ được gửi về quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những người kém may mắn tại TP.HCM và các tỉnh, thành.

“Năm nào có tổ chức hội chợ thì chúng tôi cũng tham gia bán hàng và sau đó tiền bán sẽ gửi vào quỹ để làm từ thiện. Hàng hoá được bày bán hoàn toàn là hàng mới, giá dao động từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng”, anh Phú nói.

Gian hàng của công ty anh Phú bày bán đa dạng mặt hàng với giá dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đây cũng là gian hàng thu hút nhiều khách mua sắm nhất tại hội chợ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Gian hàng của công ty anh Phú bày bán đa dạng mặt hàng với giá dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đây cũng là gian hàng thu hút nhiều khách mua sắm nhất tại hội chợ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lần thứ 3 mở gian hàng tại hội chợ, chị Lý Thị Minh Trâm, Giám đốc Tổ chức Nhà May Mắn chia sẻ, tất cả hàng hoá bày bán tại gian hàng đều là đồ thủ công được các em nhỏ khuyết tật, mồ côi tại tổ chức làm. Sau khi kết thúc hội chợ, toàn bộ số tiền thu được sẽ gửi về để chăm lo cho cuộc sống của các em.

“Hội chợ là cơ hội để mọi người biết đến Nhà May Mắn nhiều hơn và cũng là cơ hội tạo công ăn việc làm cho các em nhỏ đang sống tại tổ chức”, chị Trâm cho biết.

Gian hàng bán đồ dùng handmade được các em nhỏ khuyết tật, mồ côi tại Tổ chức Nhà May Mắn làm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Gian hàng bán đồ dùng handmade được các em nhỏ khuyết tật, mồ côi tại Tổ chức Nhà May Mắn làm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đồ thủ công được cắt may khéo léo giá từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đồ thủ công được cắt may khéo léo giá từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo bà Milena Padula, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Lãnh sự TP.HCM, thông tin, tính đến nay hội chợ từ thiện quốc tế đã có tuổi đời gần 30 năm, toàn bộ khoản tiền quyên góp được từ hội chợ sẽ được dùng để tài trợ các dự án cải thiện cuộc sống cho những mảnh đời khó khăn tại Việt Nam.

Hội chợ đón nhiều khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hội chợ đón nhiều khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Với hơn 30 gian hàng, hội chợ từ thiện quốc tế bày bán đa dạng mặt hàng như quần áo, đồ thủ công, ẩm thực... Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Với hơn 30 gian hàng, hội chợ từ thiện quốc tế bày bán đa dạng mặt hàng như quần áo, đồ thủ công, ẩm thực... Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Với nguồn quỹ hơn 70.000 USD tại hội chợ lần thứ 26 năm 2019, CLB đã hỗ trợ cho 12 dự án khác nhau trong lĩnh vực giáo dục, y tế, nước sạch... Trong thời kỳ dịch COVID-19, CLB đã hỗ trợ 4 tổ chức từ thiện khác nhau và tài trợ cho 2 dự án.

Hội chợ mở cửa từ 10g30 đến 16g ngày 12-11 tại khách sạn Caravelle (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm