Hào hứng Ngày hội ‘Thanh thiếu nhi Bình Chánh vì môi trường xanh’ tại Đa Phước

(PLO)-Tham quan quy trình xử lý nước thải rác, trồng cây, thi vẽ tranh về môi trường và thi thiết kế thời trang tái chế... là những hoạt động vui nhộn của gần 100 em học sinh huyện Bình Chánh tại Ngày hội “Thanh Thiếu nhi Bình Chánh với môi trường xanh” vừa diễn ra tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước vào ngày 5-8-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức dành cho các em học sinh thuộc 3 xã: Qui Đức, Đa Phước và Phong Phú (Bình Chánh) với chủ đề “Vì môi trường sạch, xanh và thân thiện môi trường”.

Bày tỏ niềm vui khi đón các em thanh thiếu nhi Bình Chánh đến tham quan nhà máy, bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó Tổng giám đốc Công ty VWS cho hay: “Chúng tôi rất vui khi được đón tiếp các em thanh thiếu nhi với mong muốn hướng dẫn các em bảo vệ môi trường bằng các cuộc thi thời trang từ vật liệu tái chế. Hy vọng những sự kiện như thế này sẽ được tổ chức nhiều lần hơn, nhân rộng ra nhiều địa bàn của huyện. Nhìn các em hăng say tham gia các cuộc thi, tôi thấy rất vui và hãnh diện vô cùng…”, bà Lan Phương bộc bạch.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại Ngày hội “Thanh thiếu nhi Bình Chánh vì môi trường xanh”:

Ông Kevin Moore, GĐ Điều hành trao đổi và giải đáp nhiều thắc mắc của các em học sinh về công tác thu gom và xử lý rác thải tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước.

Ông Kevin Moore, GĐ Điều hành trao đổi và giải đáp nhiều thắc mắc của các em học sinh về công tác thu gom và xử lý rác thải tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước.

Các em học sinh đi tham quan bãi rác và quy trình xử lý nước rỉ rác trong Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước.

Các em học sinh đi tham quan bãi rác và quy trình xử lý nước rỉ rác trong Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước.

Các em cùng mọi người trồng cây xanh trong Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước.

Các em cùng mọi người trồng cây xanh trong Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước.

Những tác phẩm về bảo vệ môi trường đã được các em hoàn thành sau 45 phút tham gia.

Những tác phẩm về bảo vệ môi trường đã được các em hoàn thành sau 45 phút tham gia.

Các em tự sáng tạo và trình diễn bộ sưu tập thời trang được làm từ các vật liệu tái chế.

Các em tự sáng tạo và trình diễn bộ sưu tập thời trang được làm từ các vật liệu tái chế.

Sau vòng trình diễn vui nhộn, BTC trao thưởng cuộc thi thiết kế thời trang từ vật liệu tái chế. Trong đó, giải Nhất thuộc về Trường PTCS Phong Phú; giải Nhì thuộc về Trường PTCS Đa Phước & giải Ba thuộc về Trường PTCS Qui Đức (lần lượt từ trái sang phải).

Sau vòng trình diễn vui nhộn, BTC trao thưởng cuộc thi thiết kế thời trang từ vật liệu tái chế. Trong đó, giải Nhất thuộc về Trường PTCS Phong Phú; giải Nhì thuộc về Trường PTCS Đa Phước & giải Ba thuộc về Trường PTCS Qui Đức (lần lượt từ trái sang phải).

Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường được trao cho học sinh Trường PTCS Qui Đức (học sinh nam, đứng giữa). Ngoài ra, BTC còn trao giải Nhì, giải Ba và 3 giải khuyến khích cho các em.

Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường được trao cho học sinh Trường PTCS Qui Đức (học sinh nam, đứng giữa). Ngoài ra, BTC còn trao giải Nhì, giải Ba và 3 giải khuyến khích cho các em.

Bà Lan Phương cho biết thêm: đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các em học sinh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động không xả rác nơi công cộng, đường phố, kênh, rạch... góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm