Hậu Giang: Số án về tín dụng, ngân hàng đã được thi hành còn thấp

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2024, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang chỉ mới thi hành được 46/576 vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS sáu tháng đầu năm 2024 (tính từ ngày 1-10-2023).

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm 2024 tổng số vụ việc phải thi hành án là 8.140 vụ, trong đó, có điều kiện thi hành án là 5.343 vụ việc. Đến nay, đã thi hành án xong 2.598 vụ việc, với tổng số tiền hơn 81 tỉ đồng.

Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang
Sáu tháng đầu năm 2024, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã thi hành án xong 2.598/5.343 vụ việc, với tổng số tiền hơn 81 tỉ đồng. Ảnh: BẢO BẢO

Đối với việc thi hành án liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng, kết quả thực hiện trong nửa năm qua còn chưa cao. Cụ thể, tổng số vụ việc phải thi hành án 576 vụ, với số tiền hơn 1.670 tỉ đồng, nhưng chỉ mới thi hành xong 46 việc, thu được số tiền hơn 18,4 tỉ đồng.

Theo đánh giá, nguyên nhân thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng đạt thấp là do số tiền phải thi hành lớn. Tuy nhiên, tài sản đưa ra bán đấu giá, giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua. Cạnh đó, có một số trường hợp cố tình khiếu nại để chậm thi hành án; một số vụ việc vay tín chấp, không có tài sản để xử lý...

Cục THADS tỉnh Hậu Giang cũng đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong công tác thi hành án thời gian qua. Đó là vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là công tác xác minh điều kiện thi hành án.

Ngoài ra, còn một số ít Chấp hành viên chưa quyết liệt, mạnh dạn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong giải quyết hồ sơ; còn lúng túng trong xử lý vụ việc trong khi tính chất các vụ việc thi hành án ngày càng phức tạp.

Cục THADS tỉnh Hậu Giang cũng nhận định số lượt tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có chiều hướng gia tăng. Trong đó, có một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tính chất ngày càng gay gắt, phức tạp và mới phát sinh, như: khiếu nại việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá... Đáng quan tâm, một số vụ việc có nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Hậu Giang yêu cầu cơ quan THADS hai cấp trong quá trình thi hành án cần xây dựng chi tiết kế hoạch thi hành án. Ảnh: BẢO BẢO

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Hậu Giang yêu cầu ngành THADS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo THADS hai cấp.

Từ đó, kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS cùng cấp chỉ đạo phối hợp thi hành án, giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn.

Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu cơ quan THADS hai cấp trong quá trình thi hành án cần xây dựng chi tiết kế hoạch thi hành án. Cạnh đó, khẩn trương tiến hành rà soát lại tất cả các vụ án phức tạp, có giá trị lớn để có phương án triển khai cụ thể hoặc báo cáo cơ quan cấp trên xin ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Sáu tháng đầu năm 2024, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thụ lý 15 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và ba đơn tố cáo. Đến nay, đã giải quyết 13 đơn khiếu nại và hai đơn tố cáo.

Nội dung khiếu nại chủ yếu là khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại của Chi cục THADS; khiếu nại Chấp hành viên chậm thi hành án; khiếu nại Chấp hành viên Cục THADS tỉnh khi chưa làm rõ kê biên tài sản thế chấp đảm bảo theo hợp đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm