Hậu Giang triển khai xây dựng 1.400 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở

(PLO)- Mỗi căn nhà "Đại đoàn kết" trị giá 50 triệu đồng, hiện Hậu Giang đã vận động được 910 căn, đang vận động 490 căn còn lại để bố trí cho hộ khó khăn về nhà ở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 20-9, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”, đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, qua đó hỗ trợ hộ khó khăn về nhà ở.

Thống kê đến nay, Hậu Giang vẫn còn hơn 9.730 hộ nghèo, hơn 7.420 hộ cận nghèo và hơn 1.400 hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

hau-giang-nha-tinh-thuong-1.jpg
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã vận động được 910 căn, tổng trị giá 45,5 tỉ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã nhận 20,5 tỉ đồng của năm nhà tài trợ; các đơn vị cấp huyện đăng ký xây dựng 400 căn trị giá 20 tỉ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây dựng 100 căn trị giá 5 tỉ đồng.

“Công trình này là thành quả đóng góp, hỗ trợ từ nhiều nguồn, của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.Đặc biệt, có sự quan tâm hỗ trợ, động viên sâu sắc của ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, một người con ưu tú của quê hương Hậu Giang.

Cạnh đó, còn có sự hỗ trợ chân tình, mang giá trị cả vật chất lẫn tinh thần từ TP Hải Phòng, nơi ông Lê Tiến Châu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đang công tác” - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin tại Lễ phát động.

hau-giang-nha-tinh-thuong.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng hoa tri ân các nhà tài trợ. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Cũng tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương cần nhanh chóng trao đổi, thống nhất với các hộ gia đình được hỗ trợ. Từ đó, sớm triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, giúp người dân an tâm, ổn định cuộc sống.

Riêng đối với các gia đình được hỗ trợ nhà “Đại đoàn kết”, người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các gia đình cố gắng hỗ trợ thêm nguồn lực trong quá trình xây dựng, về vật chất cũng như ngày công lao động.

Ông Đồng Văn Thanh cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ kinh phí để Hậu Giang hoàn thành 490 căn còn lại, tổng trị giá 24,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm