Hậu Giang: 5 mẹ được truy tặng danh hiệu 'Mẹ Việt Nam Anh hùng'

(PLO)- Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Hậu Giang đã tặng quà hơn suất 18.000 người có công với cách mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức buổi họp mặt người có công với cách mạng kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Ảnh: DUY KHƯƠNG

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Ảnh: DUY KHƯƠNG

Thống kê toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 36.254 người có công với cách mạng, trong đó có hơn 12.500 liệt sĩ, 5.740 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Có 2.042 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Hiện, còn sống 51 Mẹ và đều được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Hậu Giang tặng hơn 18.000 suất quà cho người có công, với số tiền 12 tỉ đồng. Đồng thời, tổ chức vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ xây dựng mới hơn 1.000 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Trong đó, ưu tiên cho những người có công với cách mạng và gia đình chính sách.

Ngoài ra, tổ chức Hội nghị gặp gỡ nhiều gia đình chính sách, người có công để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng và động viên tinh thần, cũng như thông tin đến người có công về chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành, đoàn thể và các địa phương tập trung hơn nữa để thực hiện thật tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Dịp này, có năm Mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự của Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Ảnh: DUY KHƯƠNG

Dịp này, có năm Mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự của Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Ảnh: DUY KHƯƠNG

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Mặt khác, tiếp tục phối hợp, vận động các cơ quan, doanh nghiệp nhận hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình người có công thuộc diện nghèo. Từ đó, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

“Phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân người có công với cách mạng đã nêu cao phẩm chất cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương giàu mạnh” - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang lưu ý.

Dịp này, có 5 Mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự của Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng Huy chương kháng chiến cho 6 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm