Tính đến tối 26-7, căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan xuất hiện nhiều diễn biến đáng chú ý.
Campuchia bác cáo buộc dùng tên lửa tầm xa tấn công Thái Lan
Chiều 26-7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata bác bỏ cáo buộc từ phía Bangkok rằng quân đội Campuchia sử dụng tên lửa tầm xa PHL03 để tấn công lãnh thổ Thái Lan, theo tờ The Phnom Penh Post.
“Vừa qua có thông tin cho rằng Campuchia sử dụng tên lửa tầm xa PHL03 tấn công lãnh thổ Thái Lan. Về việc này, Bộ Quốc phòng Campuchia xin bác bỏ thông tin sai sự thật. Campuchia không có nhu cầu sử dụng tên lửa PHL03” - bà Socheata khẳng định.
Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cũng bác bỏ hoàn toàn và lên án mạnh mẽ cáo buộc vô căn cứ của phía Thái, rằng Campuchia đã nã pháo sang lãnh thổ Lào.
Theo bà Socheata, phía Lào chưa từng đưa ra bất kỳ cáo buộc nào và cũng chưa mở cuộc điều tra nào về sự việc, nhưng Thái Lan lại phát tán thông tin sai sự thật để vu cáo Campuchia.
HĐBA kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế tối đa, hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt các hành động thù địch và giải quyết tranh chấp biên giới thông qua các biện pháp hòa bình, theo tờ Bangkok Post.
Thông điệp được đưa ra tại cuộc họp kín tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) vào ngày 25-7, với sự tham dự của 15 quốc gia thành viên HĐBA cùng đại diện hai nước Thái Lan và Campuchia.
Ngoại trưởng Thái Lan - ông Maris Sangiampongsa cho biết trong buổi họp báo ngày 26-7 tại Bangkok rằng cuộc họp không đưa ra nghị quyết hay tuyên bố chính thức, nhưng “đồng thuận chung là rõ ràng”.
“Các nước thành viên đã kêu gọi hai bên kiềm chế, giảm leo thang, chấm dứt các cuộc tấn công vũ trang và giải quyết xung đột một cách hòa bình qua các kênh ngoại giao và song phương, dựa trên nguyên tắc láng giềng tốt” - ông Maris nói.
Ông Maris cho biết các nước trong HĐBA cũng bày tỏ sự ủng hộ vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy đối thoại phù hợp với Hiến chương ASEAN, đồng thời nhấn mạnh rằng căng thẳng hiện nay chưa cấu thành mối đe dọa đối với an ninh quốc tế.
Ông Maris cũng cảm ơn Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025 - vì đề xuất ngừng bắn, cho biết Thái Lan ủng hộ đề xuất này về nguyên tắc, với điều kiện Campuchia phải dừng tấn công và thể hiện thiện chí rõ ràng.
Trả lời câu hỏi về việc liệu Thái Lan có cân nhắc đưa Campuchia ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hay không, ông Maris cho biết vấn đề đang được Vụ Điều ước và Pháp lý của Bộ Ngoại giao Thái Lan xem xét.
Thái Lan: Các chuyến bay với Campuchia vẫn diễn ra bình thường
Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) ngày 26-7 cho biết các chuyến bay giữa Thái Lan và Campuchia vẫn diễn ra bình thường, dù hai nước đã ra cảnh báo hàng không (NOTAM) về vùng trời nguy hiểm sau vụ căng thẳng biên giới, theo tờ Nation Thailand.
Trước đó, Phnom Penh đã ra thông báo hạn chế bay tại một số khu vực trong vùng kiểm soát bay của Campuchia, đặc biệt là khu vực giáp biên giới Thái Lan, bắt đầu từ ngày 25-7. Sau đó, Thái Lan cũng ban hành cảnh báo tương tự đối với vùng trời liền kề.
Tuy nhiên, Tổng cục trưởng CAAT - ông Manat Chavanaprayoon cho biết khu vực bị hạn chế chỉ chiếm phần nhỏ và không ảnh hưởng nhiều đến các chuyến bay từ Thái Lan, vì đã có các đường bay thay thế.
“Các chuyến bay đi và đến Thái Lan, bao gồm nội địa và quốc tế, vẫn hoạt động như bình thường” - ông Manat nói.
Ông Manat cũng cho biết chưa có trường hợp hủy hoặc hoãn chuyến đáng kể nào xảy ra tại các sân bay Thái Lan.
Hiện CAAT và các cơ quan liên quan, trong đó có đơn vị kiểm soát không lưu và quân đội, đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoạt động bay an toàn và không bị gián đoạn. Mọi biện pháp đều được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan, với mục tiêu hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.
Thái Lan tổ chức tang lễ cho nạn nhân theo nghi thức hoàng gia
Thủ tướng (đang bị đình chỉ) kiêm Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 26-7 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan đối với các quân nhân và dân thường bị ảnh hưởng trong căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan, theo Nation Thailand.
Bà Paetongtarn cho biết Hoàng gia Thái Lan đã ban sắc lệnh bảo trợ Hoàng gia đối với những người thiệt mạng và bị thương, bảo đảm họ được chăm sóc chu đáo dưới sự bảo hộ của Hoàng gia.
Bà Paetongtarn cho biết rằng Bộ Văn hóa đang phối hợp với Bộ Nội vụ Thái Lan để hỗ trợ người bị thương và gia đình người thiệt mạng tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Bộ Văn hóa được giao hai nhiệm vụ chính.
Trước hết là tổ chức tang lễ theo nghi thức Hoàng gia. Theo bà Paetongtarn, với vai trò là cơ quan phụ trách tổ chức tang lễ dưới sự bảo trợ của Hoàng gia, Bộ Văn hoá sẽ thực hiện nhiệm vụ này một cách trang nghiêm, đúng quy trình và theo các nghi lễ truyền thống Hoàng gia.
Bên cạnh đó, Bộ này cũng đang phối hợp chăm sóc người bị thương, cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ phục hồi tâm lý cho người dân.
Bộ cũng sẽ cử nhân viên đến đánh giá thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng, như các di tích lịch sử, đồng thời huy động nguồn kinh phí để sửa chữa và trùng tu.