Hé lộ thông tin về thời gian gặp mặt của ông Biden, ông Tập

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp mặt trực tuyến vào ngày 15-11 tới, theo các nguồn thạo tin.

Đài CNBC đưa tin hôm 11-11 rằng có khả năng ông Tập sẽ mời ông Biden tham dự Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, theo lời hai người liên quan đến vấn đề này.

Tháng trước, trong cuộc hội đàm tại Zurich, Thuỵ Sĩ, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã thoả thuận với nhau về việc tổ chức cuộc gặp trực tuyến cho hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết phái đoàn Mỹ- Trung có một thỏa thuận chung là tổ chức hội nghị song phương trực tuyến vào cuối năm nay và hiện các công tác chuẩn bị đang được tiến hành để xúc tiến hội đàm này.

Hiện Nhà Trắng và chính quyền Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin về thời gian gặp mặt của hai lãnh đạo nói trên.

Ông Biden (trái) và ông Tập gặp nhau ở Bắc Kinh tháng 12-2013. Ảnh: REUTERS

Cuộc họp gần đây nhất của hai nhà lãnh đạo là vào ngày 9-9. Cuộc gặp này kéo dài 90 phút và tập trung vào các vấn đề kinh tế, biến đổi khí hậu và COVID-19, một quan chức Mỹ cho hay.

Theo Reuters, ông Biden luôn muốn tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp với ông Tập để cố gắng giảm căng thẳng với Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan và nhiều vấn đề khác.

Các quan chức Mỹ đã muốn ông Biden gặp ông Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome hai tuần trước, nhưng ông Tập đã không rời Trung Quốc trong vòng 24 tháng kể từ khi đại dịch ở nước này bùng phát.

Nhà Trắng đã mô tả hội đàm song phương sắp tới là một phần trong nỗ lực không ngừng của Mỹ nhằm "quản lý một cách có trách nhiệm" sự cạnh tranh giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm