Hết làm thủ tướng Anh, ông Johnson kiếm cả triệu bảng nhờ diễn thuyết

(PLO)- Kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 9, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kiếm hơn 1 triệu bảng Anh chỉ với 4 bài diễn thuyết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ sổ đăng ký tài chính của các thành viên quốc hội Anh công bố ngày 14-12 cho biết cựu Thủ tướng Boris Johnson đã kiếm hơn 1 triệu bảng Anh với 4 bài diễn thuyết kể từ khi rời nhiệm sở hồi tháng 9.

Theo dữ liệu do Johnson khai báo được công bố trên trang web của quốc hội Anh, với 4 lần diễn thuyết trong tháng 10 và tháng 11, ông nhận được 1.030.782 bảng.

Ông Boris Johnson phát biểu tại Ga Paddington ở thủ đô London (Anh) ngày 17-5. Ảnh: REUTERS

Ông Boris Johnson phát biểu tại Ga Paddington ở thủ đô London (Anh) ngày 17-5. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, bài phát biểu của ông cho công ty tài chính Mỹ Centerview Partners tại thành phố New York trị giá 277.724 bảng Anh, “tham gia phát biểu và tiếp khách VIP” với tờ báo Ấn Độ Hindustan Times là 261.652 bảng Anh, 215.276 bảng Anh cho bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của kênh CNN tổ chức tại Bồ Đào Nha và 276.130 bảng Anh cho bài phát biểu tại một hội nghị về bảo hiểm.

Ông Johnson từ chức thủ tướng vào đầu tháng 9 sau khi mất sự ủng hộ từ các bộ trưởng và các nhà lập pháp do các vụ bê bối về vi phạm lệnh phong tỏa trong đại dịch COVID-19.

Với tài năng nổi bật về hùng biện, nhiều người dự đoán cựu thủ tướng sẽ trở thành nhà diễn thuyết sau khi rời nhiệm sở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm