Hiểm họa rình rập từ thúng đưa khách

Hơn tám tháng nay, người dân xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cứ phập phồng lo sợ các thúng đưa khách qua cửa biển bị lật.

Rạng sáng 17-5, ở bến thúng phía thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, PV ghi nhận mới gần 6 giờ sáng mà đông đảo phụ nữ, người già, học sinh đã đến chờ đi thúng. Khách đi thúng xắn ống quần leo lên thúng. Học sinh tiểu học được một thanh niên chèo thúng ẵm lên thúng. Khi chiếc thúng có đường kính 1,5-1,8 m đầy ắp người (15-20 người) thì người chèo thúng cũng chen lên ngồi để đưa khách qua cửa biển đến thôn Lạc Nghiệp (xã Cà Ná) và xã Phước Diêm. Trong số khách này có cả những phụ nữ ẵm theo con nhỏ vài tháng tuổi. Tất cả đều không mang áo phao khi vượt qua cửa biển rộng gần 100 m, sâu đến 10 m.

Hiểm họa rình rập từ thúng đưa khách ảnh 1

Học sinh, phụ nữ ngồi chật thúng. Ảnh: M.TRÂN

Ông Võ Hạnh (thôn Lạc Sơn 1) kể: “Cửa biển này nước sâu lắm nên các tàu cá công suất lớn ra vào cảng thường xuyên. Nhiều lúc tàu cá đang chạy nhanh gặp thúng đưa khách băng qua không hãm được, phải lách, rất dễ xảy ra tai nạn”. Ông Hạnh cho biết thôn Lạc Sơn 1 và Lạc Sơn 2 đều không có trường tiểu học, trung học cơ sở. Vì trường học nằm tại thôn Lạc Nghiệp, đi đường vòng đến 7 km nên học sinh phải đi thúng qua cửa biển để học. Nhiều lần ông Hạnh phát hoảng khi chứng kiến cảnh thúng chật cứng màu áo học trò chông chênh như muốn lật úp vì mưa lũ, vì sóng đánh khi tàu chạy qua.

Được biết, bến thúng chỉ có hai thúng đưa khách qua lại cửa biển. Vì vậy, khi vào mùa cá, mùa học sinh đi học, bến thường có tình trạng tranh nhau đi thúng để kịp chợ, kịp giờ học.

Bà Võ Thị Bích Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Cà Ná, cho biết bến thúng hoạt động từ lâu. Người dân Cà Ná từ xưa đến nay đã quen đi lại bằng thúng. Có lẽ vì trước giờ chưa có sự cố úp thúng nào xảy ra nên mọi người lơ là, không quan tâm đến sự an toàn.

Ông Trương Ngọc Luân, Bí thư Đảng ủy xã Cà Ná, nói: “Vì thúng cơ động hơn nên chính quyền không thể yêu cầu người dân dùng ghe để thay thúng. Nhưng để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, xã đang tính đến phương án đưa đón các em học sinh bằng đường bộ. Ngoài ra, vào mùa mưa bão, xã cũng yêu cầu bến thúng ngừng hoạt động”.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm